Người Huế có thói quen ăn uống rất tinh tế nên sự kết hợp trong món ăn không phải ngẫu nhiên mà ẩn chứa cả triết lý âm dương, ngũ hành. Bởi vậy, chè heo quay nghe lạ lẫm nhưng khi ăn kèm với nhau lại có hương vị rất riêng.
MỤC LỤC [Hiện]
Chè heo quay thực chất là món bánh bột lọc được bọc với thịt heo quay. Chè bột lọc bọc heo quay với lớp bột phủ trắng tinh, màu hổ phách của nhân hoà quyện cùng với vị ngọt thanh tao, thanh khiết của đường phèn, tạo cảm giác thích thú cho người thưởng thức. Cảm nhận đầu tiên của từng viên bột lọc khi cho vào miệng là dẻo dai, giòn tan, cùng vị ngọt vừa phải, không quá gắt. Tiếp theo là vị mặn, thơm của nhân nhưng không hề ớn ngậy. Mùi gừng nồng ấm góp phần tạo nên hương vị đặc biệt của thức chè.
Trước đây, món ăn này thường được thấy trong các buổi họp mặt của người dân địa phương vào dịp giỗ chạp, đám tiệc vì heo quay thường có trong mâm cỗ. Khi đến Huế, du khách không phải vất vả tìm món ăn này ở đâu vì hầu như quán chè nào cũng có. Ngay tại các gánh hàng rong cũng bán chè heo quay. Tuy nhiên, nó đã trở thành một thức uống được phục vụ trong một ly dài với đá.
Quá trình này rất tốn công sức, chỉ nội việc ướp thịt đã mất khoảng 6-7 tiếng để cho ngấm đều. Thịt heo quay dùng dao thái hạt lựu, nêm muối đường rim khô thì bánh mới được dai chắc. Tiếp theo, thịt được khéo léo nhồi vào khối bột lọc đã nhào.
Nhào bằng tay để tạo thành một khối bột mịn và đàn hồi, không được dính tay để đảm bảo các viên chè được mềm và vừa miệng. Công đoạn nhào nặn rất quan trọng để thành phẩm không bị lộ, nhão khi đun nước đường. Cho đường phèn vào nồi đun trên lửa nhỏ đến khi đường phèn chuyển sang màu nâu, khi ngả sang màu vàng thì đổ thêm nước lọc. Trong khi nước đường sôi, nhẹ nhàng cho từng viên bột vào. Sau khi bột chín, sẽ nổi váng, vớt bọt, cho một chút gừng vào trước khi tắt bếp.
Dù truyền thống hay hiện đại, chè bột lọc heo quay vẫn có sắc trắng tinh khiết như hổ phách. Khi cắn, người thưởng thức sẽ cảm nhận ngay được vị cực kì giòn tan.
Ở Huế, những gánh hàng rong chỉ bắt đầu từ 3 giờ. Nếu lần đầu đến Huế, bạn có thể ghé mợ Tôn Đích ở 65 Trần Hưng Đạo hoặc chè Hẻm ở số 1 kiệt 29 Hùng Vương… hay Nguyễn Sinh Cung là những cung đường tuyệt vời để ghé qua. Một ly chè cũng không hề đắt đỏ vì chỉ có giả khoảng 10.000 đồng cho 4 viên bánh bột lọc mà thôi!
Trải qua một số ngày nắng nóng đầu mùa, hẳn không ít người đã và dự định làm một số món giải nhiệt mùa hè. Nếu bạn đang nghĩ tới đồ uống thì rất nên tham khảo công thức chế biến 10 cốc trà đào này nhé!
Món ăn vặt bình dân chỉ có 20k nhưng khiến đầu bếp Mỹ mê mẩn tới mức nhất định phải đánh giá hương vị “ngoài lãnh thổ”.
Hãy cùng tìm hiểu về đặc sản pa pỉnh tộp của người Thái, một món ăn có cái tên lạ tới mức nếu ai chưa từng thử hay tìm hiểu thì sẽ không nghĩ đó chỉ là một món cá nướng.
Lưu ngay top 5 món ăn Hàn Quốc đang khiến giới trẻ Hà thành phát sốt. Bạn nhất định không thể bỏ lỡ các món ăn này trong mùa đông năm nay!
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Chúng ta có ăn vàng thật ở kem dát vàng Hà Nội hay còn gọi là "kem quý tộc", "kem toát ra mùi tiền" đã trở thành một hiện tượng lạ được giới trẻ săn đón không?
Dù đến Huế vào những ngày mưa tầm tã hay là một ngày nắng chói chang thì luôn có những địa điểm không thể không check in vì thời tiết nào cũng phù hợp để đi. Hãy cùng tìm hiểu về 9 địa điểm check in không thể bỏ qua khi đến Huế.
Đến Huế những năm gần đây, du khách đã có thêm nhiều trải nghiệm đáng giá, một trong số đó chính là trải nghiệm nghệ thuật làm đẹp cung đình. Hãy cùng tìm hiểu về phấn nụ hoàng cung - Bí mật làn da của các mỹ nữ thời xưa.
Mắm nêm Huế là một loại mắm nổi tiếng và có truyền thống lâu đời, làm từ cá ướp muối và lên men rồi phối trộn cùng nhiều loại gia vị. Hãy cùng tìm hiểu về 8 món ngon xứ Huế thưởng thức cùng mắm nêm trứ danh của đất kinh kỳ.
Làng hoa giấy Thanh Tiên nổi tiếng với nghề làm hoa giấy truyền thống hàng trăm năm nay, được ví là nơi gói trọn những nét dịu dàng của văn hóa xứ Huế.
Để chọn được một bộ Việt phục cổ truyền ưng ý khi check in trong Đại nội hay các công trình cổ ở Huế, hãy tham khảo thông tin phân loại trang phục cung đình triều Nguyễn sau đây.
Đi Huế không chỉ là "sống ảo" bên các cảnh quan di sản mà còn phải foodtour đủ các món. Đừng quên các loại mắm đặc sản làm nên mâm cơm chuẩn vị Huế.