Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Gần đây, một bạn trẻ Hà thành đã có bài đăng thu hút nhiều sự bàn luận trên một diễn đàn MXH về ẩm thực với đề tài như sau: "Trà chanh phố cổ vẫn là 1 cái gì đó rất đẳng cấp! Lúc háo uống 2 hớp là hết, quên cả chụp lúc túi còn đầy. Chả cần cốc nhựa làm gì cho phức tạp. 20k/ túi...". Chiếc túi đựng trà chanh mua ở con phố Đào Duy Từ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) có truyền thống bán trà chanh trong hình ảnh đăng kèm gợi nhớ đến món nước mía, thức uống thường bán trong túi. Dường như trà chanh Hà Nội đã "tiến hóa" lên một phiên bản mới, giống như nước mía vỉa hè.

"Trà chanh phố cổ vẫn là 1 cái gì đó rất đẳng cấp!...". (Ảnh: FB Minh Thủy)
Hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng chia sẻ về trải nghiệm với món trà chanh: "Uống 15p về thức đến 3h sáng"; "Hàng trà chanh đầu tiên ở Hà Nội đắt mà vẫn đông"; "Trà chanh h ngáo giá ghê. Chắc lãi 15k/ túi"; "Trà chanh Đào Duy Từ nhưng phải ca của a Nam bán nhé, trà mới ngon"; "Vẫn mê hàng này đỉnh nhất, vị trà đặc, thơm hậu vị vẫn chưa thấy chỗ nào hợp mồm hơn. Kể cả Chợ Gạo"; "Ai ở mạn Cầu Giấy thì qua đầu ngõ 21 Nguyên Văn Huyên nhé. Bữa e đi qua uống thử mà ngon, thơm khác hẳn mấy chỗ khác đấy mà có 12k thì fai. Nchug ngon bổ rẻ"...

"Ngon thật sự". (Ảnh: FB Pham Quynh Anh)

"Ngày nào cx 2 túi". (Ảnh: FB Nguyễn Thùy Dương)
Trà chanh có lẽ là một trong những thức uống đơn giản nhất có mặt tại Hà Nội bên cạnh món trà đá vỉa hè. Trà chanh thường dùng trà xanh hoặc trà mạn pha loãng kèm với chanh cắt lát hoặc vắt lấy nước để tạo vị chua thanh, kết hợp với đường hoặc mật ong để có vị ngọt dịu, cân bằng với vị chua. Đá cũng không thể thiếu đối với món đồ uống mát lạnh thường dùng vào mùa hè và mùa thu. Nhiều cửa hàng còn thêm lá bạc hà, sả hoặc thạch cho mới lạ.
Không ai rõ món đồ uống này lần đầu xuất hiện khi nào, chỉ nhớ là trà chanh vỉa hè ở Hà Nội bắt đầu nhen nhóm khoảng những năm 2000 - 2010 và bùng nổ mạnh nhất giai đoạn 2010 - 2015. Trong giai đoạn trào lưu trà chanh nở rộ, một số quán ở phố cổ đã làm nổi bật những tuyến phố như Đào Duy Từ, Chợ Gạo, Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, Ngõ Gạch - Hàng Buồm hay khu vực Nhà thờ Lớn. Sau đó, trào lưu còn lan tỏa khắp Hà Nội với những tụ điểm vô cùng đông đúc "dân chơi trà chanh chém gió" như ngã tư Sở, Công viên Thống Nhất, chợ Nghĩa Tân...

"Tuyệt sờ cà là vời". (Ảnh: FB Hoàng Thúy)

"Xa quê nhưng lúc nào cx thèm trà chanh 31". (Ảnh: FB Hoang Ngo)
Có lẽ khoảng trước năm 2015, trà chanh chủ yếu gắn với các quán vỉa hè với bàn ghế nhựa, không gian mở. Sau năm 2015, nhiều chuỗi thương hiệu trà chanh xuất hiện với không gian decor đẹp, menu đa dạng. Dù đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi phong cách và phần nhiều phải nhường thị phần cho "cơn bão trà sữa" nhưng trà chanh vẫn giữ vai trò là thức uống gắn liền với nhu cầu tụ tập và giao lưu của bạn trẻ Hà thành.
Hà Nội lọt top ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023 với hàng loạt món ăn ngon, bổ, rẻ thu hút thực khách nước ngoài đến thưởng thức và du lịch.
Sáng 17/11, Tháp nước Hàng Đậu hay Bốt Hàng Đậu chính thức mở cửa đón khách tham quan. Rất đông người dân đã có mặt từ sáng sớm để vào chiêm ngưỡng không gian bên trong công trình này. Ai cũng háo hức chờ đến lượt vì bấy lâu nay mới chỉ được check-in bên ngoài thôi. Và còn rất nhiều điều cực kì thú vị về Bốt Hàng Đậu mà có thể bạn chưa biết đó!
Nhiều người Hà Nội đã quen bắt gặp một bọc lá chục chiếc bánh cuốn trắng nõn khác hoàn toàn bánh cuốn Hà Nam, Nam Định hay Thanh Trì. Đó là đặc sản bánh cuốn Mễ Sở của Hưng Yên.
Ngay sau Tết Nguyên đán, giữa tháng 2 là mùa hoa ban tím Hà Nội bung nở. Trên nhiều diễn đàn, giới trẻ đã rủ nhau check-in ở những địa điểm trồng nhiều loài hoa này như hồ Tây, đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Nguyễn Du hay công viên Cầu Giấy...
Có lẽ nhiều tín đồ ẩm thực Việt không khỏi tự hào khi mới đây, phố ẩm thực Vĩnh Khánh ở TP HCM góp mặt trong Top 10 con phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025, theo tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Time Out.
Những ngày cuối tháng 2 hàng năm, hoa phong linh tại Khu đô thị Park City Hà Nội (quận Hà Đông) nở rộ, tạo nên sắc vàng rực rỡ, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn thủ đô.
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.
Hãy cùng tham khảo công thức bún chả tự làm từ một bà mẹ trẻ. Theo tín đồ ẩm thực này thì chả nướng trong món bún chả "ngon nhất là nướng than hoa".
Mùa đông đã "gõ cửa" Bắc Bộ và các tín đồ ẩm thực lại nghĩ về đủ thứ vừa ngon vừa ấm ngoài phố thủ đô. Hãy cùng tham khảo gợi ý 10 quán bánh trôi tàu Hà Nội để rủ rê chúng bạn dạo phố và thưởng thức trong cái lạnh cực chill.