Dù còn trẻ hay đã già, chắc hẳn bạn đều nhớ trào lưu hải sản xô Thái Lan đổ bộ vào Hà Nội cách đây mấy năm khiến giới trẻ rần rần. Qua một thời gian tưởng chừng như quên lãng, ấy vậy mà mùa đông năm nay món hải sản xô hot hit này đã quay trở lại rồi. Lạnh lạnh rủ nhau đi ăn một xô hải sản hay gọi về nhà làm bữa nhậu thì cũng đều hết ý, phải không nào? Nếu bạn chưa biết về trào lưu này thì check ngay bên dưới đi thôi

MỤC LỤC [Hiện]
Với những ai đã từng có dịp đến thăm xứ sở chùa Vàng và từng may mắn được thưởng thức món "hải sản xô" trứ dang bên này thì chắc hẳn sẽ khó mà quên được hương vị tuyệt vời trong món ăn này. Dù vẫn chỉ là hải sản, nhưng điểm đặc biệt của hải sản xô là các món hải sản đều được đong bằng xô - gây được sự chú ý và thích thú cho khách hàng.
Khi bày trí trong một chiếc xô như vậy, để thưởng thức thì sẽ “đổ ùm” lên mặt khay với cả 1 khay khổng lồ đầy ngập hải sản như vẫn thấy trong các nhà hàng hải sản ngon thông thường, gồm: cua, ốc, hàu, bề bề, ngao, ghẹ, tôm, sò huyết, mực,…tất tần tật loại nào cũng có. Ngoài ra hải sản cũng được chế biến rất ngon khi ướp và nấu bởi 1 lớp nước sốt cay cay mặn mặn đậm đà xua tan đi vị tanh vốn có của hải sản.

Có rất nhiều loại sốt cho bạn chọn như sốt trứng muối, sốt tiêu đen, sốt bơ cay, sốt bơ tỏi,…Phần nước sốt này khi ăn kèm cà rốt cùng với ngô ngọt được làm chín hay bánh mì và mì tôm trần thì phải gọi là số dzách luôn
Chính việc ăn một “xô" hải sản làm cho trải nghiệm khác hẳn ăn hải sản thông thường, kết hợp với vị chua cay với hương thơm nồng nức mũi có thể quyến rũ thực khách dù ở khoảng cách xa đã tạo nên nét đặc trưng của các món ăn có xuất xứ từ Thái Lan. Chưa kể lại càng phù hợp hơn nếu bạn thuộc tuýp người thích ăn nhiều cả về số lượng lẫn các loại hải sản khác nhau thì hải sản xô chính là sự lựa chọn phù hợp nhất rồi. Đây là điều mà các nhà hàng hải sản gần đây không thể làm được

Giá thành của 1 xô hải sản sẽ tuỳ thuộc và số người ăn mà có từng size khác nhau, ví dụ như xô 200k cho khoảng 1-2 người ăn, xô trên 300k cho khoảng 3-4 người, xô 500k thì cho khoảng 5-6 người.
Nếu bạn muốn kiếm 1 nhà hàng hải sản Hà Nội để trải nghiệm món hải sản xô này thì có thể ghé qua các địa chỉ sau đây nhé:
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Hàng bánh mì rẻ đến bất ngờ tại Bình Dương của cụ Sáu chỉ với mức giá 5k/ổ, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện cảm động.
Ngán ngẩm cảnh cô đơn lẻ loi, bây giờ ăn đậu đỏ vẫn chưa quá muộn trong ngày Thất tịch. Vậy ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch có ý nghĩa gì?
Đối với mình, món quà tuyệt vời nhất của mùa thu chính là những quả hồng.
Nếu bạn là một tín đồ trà sữa kem cheese, lại còn yêu màu xanh thì đây sẽ là thứ đốn hạ trái tim bạn.
Bánh khoai phô mai từ vỏ sủi cảo - Một món bánh độc lạ cực đưa miệng giúp bạn giải quyết đồ thừa trong nhà chỉ trong nháy mắt
Những ngày qua, nhiều thành viên Check in Vietnam đã bắt trọn vẻ đẹp của hoàng hôn Hồ Tây qua những góc chụp đầy cảm xúc. Mùa hè đang đến, mùa du lịch cũng đang sôi động dần lên và Hà Nội cũng sẵn sàng.
Thông tin Hà Nội tính giảm tần suất tàu chạy qua phố cà phê đường tàu sau khi được lan truyền rộng rãi đã thu hút nhiều bình luận đóng góp kiến từ cộng đồng mạng.
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.