Home Theo chân KOLs Á hậu Thủy Tiên hóa "công chúa gió" giữa cung điện Ấn Độ, cầu bình an bên bờ sông Hằng

Á hậu Thủy Tiên hóa "công chúa gió" giữa cung điện Ấn Độ, cầu bình an bên bờ sông Hằng


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Chuyến công tác tại Ấn Độ lần này đã giúp Thủy Tiên có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, ghé thăm hàng loạt điểm đến hấp dẫn và đặc biệt là được tham gia lễ hội tâm linh "đỉnh" nhất trong năm. 

Kể từ khi đạt danh hiệu Á hậu 2, là đại sứ Du lịch Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thì á hậu Thủy Tiên đã có dịp ghé Ấn Độ theo lời mời của nước bạn. Chuyến đi lần này dù mang tính chất công việc nhiều hơn, nhưng cũng là một cơ hội để người đẹp tìm hiểu, học hỏi và trải nghiệm sự đa dạng về văn hóa Ấn Độ. Dù là lần đầu tiên đặt chân đến đất nước đông dân bậc nhất châu Á này nhưng Thủy Tiên lại cảm thấy gần gũi như quê nhà thứ hai vậy. 

Thủy Tiên sinh năm 1998 tại Đồng Tháp, cô hiện là cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại. Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2022 và đạt thứ hạng cao, người đẹp từng đăng quang Hoa khôi duyên dáng Ngoại thương TP HCM năm 2018 và lọt top cao tại Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Cô là một trong số ít những người đẹp vừa có tài vừa có sắc, khả năng ngoại ngữ tốt, catwalk ổn, khuôn mặt, hình thể luôn được đánh giá rất cao, nhưng chỉ tới khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Thủy Tiên mới thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ. 

Về chuyến đi Ấn Độ này, Thủy Tiên tiết lộ trước khi lên đường cô đã chuẩn bị thật nhiều mì gói vì đồ ăn tại Ấn rất khác biệt, nhưng khi có dịp thưởng thức thì người đẹp lại siêu mê các món ăn ở đất nước này, khen không hết lời và tỏ ra vô cùng hào hứng. Một tuần ở Ấn Độ, cô có dịp thử nhiều món ngon, ngoài ra còn tranh thủ check in vài địa điểm nổi tiếng khác nữa. Thời gian đầu, Thủy Tiên đã bất ngờ vô cùng vì văn hóa ở quốc gia này: “Chỉ vừa mới tới Ấn Độ, nhưng Tiên có thể cảm nhận được rõ rệt văn hóa tâm linh như một phần thiết yếu trong đời sống người dân Ấn Độ“.

Một kỉ niệm khó quên với nàng á hậu có lẽ chính là cơ hội tham gia nghi lễ cầu an bên bờ sông Hằng cùng mọi người. Tự tay chọn cho mình chiếc khăn sặc sỡ, trang điểm đậm một chút cho giống phụ nữ bản xứ hơn, làm một chiếc Lucky Sign biểu trưng cho sự may mắn, bình an và thế là có thể hoà mình vào dòng người đông đúc.

Lễ cầu an ở Ấn Độ vô cùng độc đáo, trong lúc cầu nguyện, thả hoa đăng, Thủy Tiên cũng tranh thủ trò chuyện với người dân địa phương về văn hóa tâm linh của người Ấn. Dù từng được thấy trên phim ảnh, sách báo, nhưng: "Phải thật sự đặt chân đến đây, mình mới hiểu nổi tầm quan trọng của sông Hằng trong đời sống tâm linh của người Ấn Độ. Hàng ngày, nhiều người đến sông Hằng để tắm rửa, giặt quần áo và cầu nguyện trên sông". 

Tiếp tục cuộc hành trình là khám phá Bảo tàng Khảo Cổ học Sarnath ở gần thành phố  Varanasi, đây là một trong những bảo tàng quan trọng nhất ở Ấn Độ khi lưu giữ hàng loạt khai quật có giá trị. Bảo tàng hiện trưng bày hơn 6832 tác phẩm, chủ yếu là điêu khắc và đồ tạo tác với độ tinh xảo cao. 

Sau đó, Thủy Tiên dành thời gian tham quan Hawa Mahal - cung điện đẹp nhất nhì Ấn Độ có tên gọi khác là "Cung điện của gió", Hawa Mahal tọa lạc tại thành phố hồng Jaipur,bang Rajasthan. Cung điện này nhìn từ bên ngoài không khác gì chiếc tổ ong kích thước lớn với 953 ô cửa chạm trổ độc đáo, đá sa thạch màu hồng lấp lánh tạo hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp. Thủy Tiên đã tranh thủ check in tại đây vì thời gian còn rất ít ỏi. 

Trước khi kết thúc chuyến đi, á hậu Thủy Tiên cũng ghé qua Delhi, Agrs, và Agra Bin... Ấn Độ khi tìm hiểu mới phát hiện ra, nơi đây có quá nhiều điều đẹp đẽ.

Nguồn: Tổng hợp

12h khuya Mâu Thủy dẫn ekip quay phim đi ăn đêm gặp sự cố "xu cà na" hết mức! Sự cố chắc chắn ai cũng đã từng gặp phải khi đi ăn

Đi ăn hàng quán không ít những lần đã từng gặp phải những sự cố oái oăm. Chắc chắn ai cũng từng 1 lần như Mâu Thủy gặp phải tình huống này.

Mùa trao giải Oscar lại đến, chúng ta lại dịp chiêm ngưỡng những pha ăn mặc "đã xấu lại còn như lá thu rơi tơi tả"

Lại một mùa Oscar nữa đến, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những pha ăn mặc không thể nhìn nổi!

Gọi tên nơi duy nhất Covid-19 chưa "bén mảng" tới - non nước Cao Bằng

Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".

Những lần sống ảo đến bóp méo cả vạn vật của Hương Giang mà gương mặt trông cũng chẳng xinh hơn là mấy

Hết lần này đến lần khác bị bắt lỗi sống ảo quá đà nhưng Hương Giang vẫn không chịu từ bỏ!

Khoa Pug và Vương Phạm khiến CĐM phẫn nộ khi rủ nhau đi tiểu bậy ở hồ băng Alaska lớn nhất thế giới

Sau hàng loạt drama không hồi kết, Khoa Pug thản nhiên rủ Vương Phạm đến Alaska để….

Studio "bất đắc dĩ" từ những ống bê tông bỗng gây bão dân check in Đà Nẵng, lên ảnh siêu xịn xò

Bãi đất trống chứa những ống bê tông vốn đang 'gửi tạm' trong thời gian chờ thi công một công trình nhưng lại trở thành studio khiến giới trẻ thích mê, thường xuyên lui tới check-in, cho ra đời những bức ảnh 'xịn xò'.

8 quán bar hàng đầu Ấn Độ được coi là đang "làm rung chuyển nền văn hóa cocktail" của đất nước này

Văn hóa quán bar của Ấn Độ đang trải qua một sự thay đổi, một loạt các cơ sở mới cực kỳ thú vị đang định hình lại bối cảnh cocktail tại đây. Hãy cùng khám phá 8 quán bar hàng đầu Ấn Độ được coi là đang "làm rung chuyển nền văn hóa cocktail" của đất nước này.

Top 10 điểm đến ẩm thực trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á 2024

Hãy cùng tìm hiểu về Top 10 điểm đến ẩm thực trên khắp châu lục trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á 2024 vừa được công bố sau sự kiện vinh danh tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Thương hiệu cà phê Việt có đến 17 chi nhánh tại Hàn Quốc: Liệu có hương vị giống quán gốc ở Việt Nam?

Thông tin tin một thương hiệu cà phê Việt Nam có đến 17 chi nhánh tại Hàn Quốc đang khiến giới trẻ trong nước tò mò. Nhiều người thắc mắc liệu có hương vị giống quán gốc ở Việt Nam hay sẽ khác như nhiều món ăn từng xuất ngoại.

Ẩm thực Nhật Bản tỏa sáng trên đỉnh Top 50 Nhà hàng tốt nhất châu Á 2024

Nhà hàng hàng đầu của khách sạn Four Seasons Tokyo tại Marunouchi (Nhật Bản) đã lần đầu tiên lên đỉnh bảng trong Top 50 Nhà hàng tốt nhất châu Á 2024 sau sự kiện vinh danh diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc.

Từ tháng 3/2024, Mông Cổ chính thức miễn visa cho du khách Việt Nam

Thêm một quốc gia miễn thị thực cho du khách Việt Nam, chính sách này của Mông Cổ có hiệu lực từ tháng 3/2024.

10 nhà hàng ngon nhất Seoul được các đầu bếp hàng đầu Hàn Quốc gợi ý

Mới đây, nền tảng ẩm thực 50 Best đã trò chuyện với một số đầu bếp hàng đầu Hàn Quốc để khám phá nơi họ ăn khi không nấu trong bếp riêng của mình. Và có lẽ đây là 10 nhà hàng ngon nhất Seoul khi được các đầu bếp này gợi ý.

2
2
2
2
3