Không thể mừng vui hơn khi xem những hình ảnh sôi động của những tuyến "phố Tây" hồi sinh mạnh mẽ sau khi những làn sóng mạnh mẽ nhất của đại dịch đã qua đi.
Sau 2 năm liên tiếp đóng cửa vì Covid-19, những con phố đi bộ thường được gọi là "phố Tây" như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến (Hà Nội) hay Bùi Viện (TP HCM) nay đã tấp nập du khách, tối nào cũng đông đúc. 22h một ngày thu cuối tuần, ngã tư phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại đầy ắp du khách nước ngoài cùng đông nghẹt người dân bản địa đổ về vui chơi, ăn uống. Cảnh tượng ấy khác hoàn toàn so với thời chống dịch Covid-19 mới chỉ cách đây chưa đầy 1 năm, nhất là trong 2 năm qua 2020 và 2021.
Từ tháng 3/2022, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế, khu "phố Tây" tứ đó cũng dần nhộn nhịp trở lại. Đến Hà Nội đúng dịp vào thu, nhiều du khách đã phải buông lời khen rằng thành phố thật đẹp, mang đến cảm giác rất nhẹ nhàng, cổ kính, thậm chí có du khách khẳng định sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam để khám phá thêm nhiều địa điểm thú vị khác.
Du khách tập nập tại Tạ Hiện hồi tháng 3 năm nay. (Ảnh: Zing News)
Nhiều chủ quán trên phố Tạ Hiện coi đây là cơ hội để kiếm lại sau 2 năm tránh dịch, thu nhập đã giảm sút nhiều. Sau thời gian đầu mở cửa trở lại, không ít chủ quán cho rằng doanh thu chưa bằng được khi xưa, chỉ thời gian gần đây khi du lịch vào mùa thì mức doanh thu mới khả quan hơn.
Phố Bùi Viện (quận 1, TP HCM) những ngày này cũng nườm nượp khách ra vào. Dọc tuyến phố dài gần 700 m lại rực rỡ đèn màu cùng tiếng nhạc xập xình, đối lập hoàn toàn với cảnh vắng hoe hồi tháng 3/2020, khi nhiều hàng quán phải ngưng hoạt động vì đại dịch Covid-19.
Đường Bùi Viện từ lâu đã được gọi là "phố Tây" khi thu hút đông đảo người nước ngoài tới tham quan, nhộn nhịp nhất vào buổi tối với nhiều quán bar, vũ trường... hoạt động đến đêm. Từ tháng 8/2017, nơi đây được cải tạo lại thành phố đi bộ thứ 2 sau phố Nguyễn Huệ của TP HCM. Tháng 10 năm ngoái, khi TP HCM nới lỏng giãn cách theo cơ chế bình thường mới, nhiều quán bar, nhà hàng ở đây đã phải chuyển sang bán rau, thịt, tạp hóa... để có thu nhập.
Có những chủ nhà hàng ở phố Bùi Viện trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng đã phải cầm cố, vay mượn nhiều nơi để duy trì buôn bán, giờ nhận định việc buôn bán đã dần khả quan trở lại và hy vọng du khách sẽ ngày càng thêm đông đúc. Bùi Viện kể từ khi trở thành phố đi bộ đã trở thành điểm đến nổi tiếng của giới trẻ TP HCM và du khách trong nước chứ không chỉ là chốn riêng của du khách nước ngoài, giờ đây đang hồi sinh trở lại sau dịch.
Du khách đông đúc ở "phố Tây" Bùi Viện. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này sẽ là một cơ hội lớn để Bùi Viện - TP HCM hay Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến của Hà Nội bùng nổ trở lại với những chuỗi lễ hội suốt ngày đêm, mang đến những bữa đại tiệc cho du khách trong và ngoài nước, góp phần hồi sinh cho cả ngành du lịch.
Nguồn: Tổng hợp
Thiên đường ẩm thực chợ Cồn được ví như một “quán ăn khổng lồ” giữa lòng Đà Nẵng khi quy tụ những món ăn khổng lồ.
Những quán cafe độc lạ, “mọc” lên những chỗ không ai ngờ tới tại Hà Nội, thậm chí ngay tại di tích lịch sử.
Bài viết của Brett Atkinson được đăng trên tờ báo lớn nhất New Zealand NzHerald về 48 giờ hoạt động trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của Sài Gòn phồn hoa.
Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc cuối cùng cũng đã chính thức vào đông với tiết trời buốt giá. Bạn trẻ Hà thành lập tức nghĩ ngay đến những món ăn đường phố sưởi ấm mùa rét muộn.
Tự hào với 6 tiệm bánh mì “xuất ngoại” cực kỳ có tiếng vang ở nước bạn, khách nước ngoài phải xếp dài chờ đến lượt.
Một bài đăng trên MXH gây tranh cãi khi có ý cho rằng bánh mì Việt Nam tại Nhật khiến số lượng cửa hàng bánh mì ở đây tăng gấp 4 lần so với 10 năm trước.
Trước thềm lễ công bố 50 Quán bar Tốt nhất Châu Á 2025 tại Ma Cao (Trung Quốc), danh sách mở rộng của 50 Quán bar Tốt nhất Châu Á 2025 (Top 100) do Perrier tài trợ đã được công bố. Có 5 điểm đến của Việt Nam đã lọt Top 100 quán bar tốt nhất châu Á 2025.
Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) vừa công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới. Hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp "tiên cảnh" của Di sản thế giới thứ 9 tại Việt Nam.
Trong khi "hội phụ huynh" cùng "khối nghỉ hè" nhiều nơi vẫn đang loay hoay giữa việc đi học thêm, đi bơi hay học năng khiếu thì một phượt thủ nhí 12 tuổi cùng mẹ đạp xe xuyên Việt đang gây ấn tượng trên MXH.
Đến hẹn lại lên, loạt ảnh nóng của Hải Tú bỗng được CĐM khui lại hàng loạt.
Gia đình 5 người gồm hai vợ chồng và 3 trẻ nhỏ này đã đi 33/63 tỉnh thành (cũ) của Việt Nam. Hãy cùng tham khảo 8 kinh nghiệm phượt xuyên Việt quý báu của họ nếu bạn cũng đang ấp ủ một chuyến đi tương tự.
Sau những dấu ấn đầy rực rỡ và hào hùng với hành trình “Tinh hoa Nam Bộ” ở giai đoạn 1 tại miền Nam, Bản đồ Check in Vietnam chính thức bước vào giai đoạn 2 với hành trình tìm hiểu và khám phá miền Trung, nơi lưu giữ những giá trị di sản trường tồn, được lưu giữ bền vững qua từng thế hệ.