Nhiều chuyên gia cho rằng sự việc Đà Lạt ngập lụt sau mưa lớn là do nhà lưới, nhà kính quá nhiều cùng tình trạng gia tăng bê tông hóa giống ở nhiều thành phố khác trên cả nước.
Chiều ngày 1/9, trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã khiến nhiều nơi ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chìm trong biển nước ngay trong ngày đầu nghỉ lễ. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 15h đến hơn 16h cùng ngày mới ngớt dần khiến cho hệ thống thoát nước nhiều nơi trên địa bàn bị quá tải, nước thoát không kịp làm các tuyến đường và khu dân cư ngập nặng.
Người dân Đà Lạt vất vả ngăn lụt. (Ảnh: VTC News)
Theo báo chí, những khu vực tại Đà Lạt phải gánh chịu cảnh ngập lụt lớn nhất là các khu dân cư dọc đường Phan Đình Phùng và suối Cam Ly, đoạn đường Phan Đình Phùng (phường 2, thành phố Đà Lạt) và các khu dân cư dọc đường Tô Ngọc Vân, Cách Mạng Tháng Tám, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở... Nhiều ô tô, xe máy của người dân đã bị nước mưa nhấn chìm gây hư hỏng.
Ông Võ Ngọc Trình - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt trao đổi với báo Tuổi Trẻ cho rằng: "Mưa cực đoan ở khu vực nào, khu vực đó ngập". Nói về nguyên nhân gây ngập khi có mưa to, vị này nhận định: "Tôi nhìn nhận ngập ở Đà Lạt có nhiều nguyên nhân, liên quan đến nhiều vấn đề mà thành phố đang xử lý như hệ thống thoát nước, nhà kính...".
Đà Lạt "thất thủ". (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Tiến sĩ Lâm Ngọc Tuấn, nguyên trưởng khoa Môi trường - Đại học Đà Lạt, cũng có phân tích về nguyên nhân Đà Lạt bị ngập lụt trên báo Tuổi Trẻ: "Về lý thuyết thì những vùng đất có nhà kính hệ số thấm nước bằng không, có nghĩa mưa đổ xuống thì rơi trên những tấm nilông và bằng cách nào đó đổ ào ào ra suối, nước không thấm vào đất giọt nào hết. Mưa to vậy nhưng bên trong nhà kính đất khô ran, kiểu như mình mặc áo mưa đi dưới trời mưa vậy. Lượng nước không thấm được đổ ra suối trong thời gian ngắn khiến nước dâng cao đột ngột tạo lũ với tốc độ chảy mạnh...".
Tương tự, Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, nguyên viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, cũng trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ về vấn đề này: "Mật độ xây dựng quá lớn ở nội ô, sự bê tông hóa đến mức đất không còn một khoảng thở là yếu tố khiến mưa cực đoan ở chỗ nào thì chỗ đó ngập rất nhanh sau đó. Nhưng, chuyện ở ngoại ô mới là vấn đề cần phải xử lý. Nhà kính tràn lan từ nội ô đến ngoại ô là nguyên nhân nghiêm trọng khiến cho hệ thống thoát nước của thành phố Đà Lạt bị quá tải dù đã cải tạo rất nhiều...".
Nhà kính, nhà ở ken cứng ở nội ô Đà Lạt. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)
Những năm gần đây, thành phố Đà Lạt đã phải trải qua nhiều đợt ngập lụt nghiêm trọng, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Đợt ngập lụt lần này diễn ra vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động du lịch trên địa bàn.
Nguồn: Tổng hợp
Hết dịch, bạn đang rất muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn cho bớt “cuồng chân”, nhưng bạn lại đang phân vân về vấn đề chọn tour giá rẻ, với 5 triệu đi du lịch ở đâu trong nước đẹp và tiết kiệm nhất
Những địa điểm “sống ảo” siêu nổi tiếng tại Đà Lạt không còn chill nguyên vẹn như ban đầu, có nơi còn đóng cửa vì quá tải du khách, có nơi thì vì ý thức của người đến tham quan mà bị cấm vĩnh viễn.
Mấy ngày nay, quán cơm tấm mới mở của bộ 3 Độ Mixi, PewPew và Xemesis mới mở ở Đà Lạt “làm mưa, làm gió”, đông đảo khách hàng đến xếp hàng dài, đến cả chủ quán cũng phải vào phục vụ.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Gần đây, một số hàng quán công khai không tiếp khách ngoại tỉnh khiến CĐM dấy lên nhiều luồng ý kiến.
Sau thời gian đóng cửa, tường vàng Đà Lạt đã trở lại cùng "người anh em" tủ đỏ nổi bần bật, dân "sống ảo" sao có thể bỏ qua.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.