Món ăn sống được làm từ các loại hải sản, chắc hẳn không còn gì xa lạ với tất cả chúng ta. Hẳn bạn đã từng ăn hoặc nghe qua về món ăn này. Bạch tuộc sống Hàn Quốc, tép nhảy của Thái Lan, gỏi cá nhảy và đuông dừa tắm nước mắm của Việt Nam. Tất cả chúng đều là những con động vật còn sống, được ăn khi còn nhảy và được coi là nét đặc trưng riêng của nhiều quốc gia.
Bạch tuộc sống Hàn Quốc
Đuông Dừa Việt Nam
Những món ăn, hay những câu chuyện về việc ăn các con vật còn sống sẽ không có gì đặc biệt nếu không có cuộc tranh cãi về vấn nạn hành hạ động vật tàn nhẫn.
Mới đây trên mạng đang lan truyền một clip ngắn về món mực sống, vẫn còn đang nhảy trong ly nước sốt. Được biết đây là món ăn đặc trưng của một địa phương tại Thái Lan. Khi ăn món này, người ta thường sử dụng những chiếc cốc cao đựng nước sốt với nhiều loại gia vị khác nhau và sẽ thả mực vào trong đó. Độ cay của chén nước sốt, khiến con mực trở nên trắng toát và thực khách thưởng thức.
Việc ăn một món sống và mực còn nhảy như vậy, khiến nhiều người xem xong phải rùng mình và cuộc tranh cãi đã nổ ra, cực kỳ nảy lửa. Nhiều người cho rằng, hành động chế biến và ăn một món ăn như vậy là đang hành hạ động vật một cách dã man. Không khiến chúng chết ngay, mà lại bị tra tấn bởi một loại gia vị khiến tê liệt và chết trong đau đớn.
Bên cạnh những ý kiến trái chiều, thì có người lại cho rằng, đây là một món ăn đặc trưng của từng địa phương, chúng ta nên tôn trọng nét riêng của địa phương ấy.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà món ăn sống được đưa ra và tranh cãi gay gắt đến vậy. Trước kia món đậu phụ địa ngục của Nhật Bản, cũng khiến rất nhiều người phải phẫn nộ, bởi món ăn đó được cho rằng là đang hành hạ những con cá.
Vậy theo bạn, việc ăn mực sống khi chúng còn đang bơi là tinh hoa ẩm thực hay là tàn nhẫn. Nếu được một lần thưởng thức thì bạn có dám không nào?
Mới đây, Đà Lạt xuất hiện một tọa độ check-in mới mang tên "Vườn Thượng Uyển Bay". Hình ảnh về khu tổ hợp này đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, có netizen kêu gọi "cạch mặt, tẩy chay,...
Cổ động viên nam thì quan tâm trận đấu còn cổ động viên nữ thì chỉ để ý cái này
Đây là thói quen của rất nhiều người luôn chứ không chỉ mỗi cô bạn này.
Mới đây, "cõi mạng" đang nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội về câu chuyện đi Sa Pa mà mặc trang phục Trung Quốc để chụp ảnh check-in. Người cho rằng mặc đồ vậy là thiếu hiểu biết, kỳ lạ. Người lại nói "chụp ảnh cho đẹp thì có sao",...
Bán một ly nước mía cao gấp 3 - 4 lần bình thường và không niêm yết với giá 25k cho một cốc nước mía, một chủ quán ở Đà Nẵng bị phạt 400k vì không tuân thủ quy định.
Những chiếc bánh kem được tạo hình như tô bún bò, phở, Việt Nam thậm chí cơm trộn Hàn Quốc, ramen Nhật Bản đang gây sốt khắp cộng đồng mạng.
Qua loạt ảnh chia sẻ chuyến đi đến Đường Lâm ngày cận Tết của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam, chợt nhận ra làng cổ Đường Lâm không hẳn là một ngôi làng. Đường Lâm không phải tên làng và tên gọi điểm đến này đã trở thành một thương hiệu du lịch.
Đúng như tác giả món ăn độc đáo giới thiệu hay là cảnh báo cho những người không ăn được cay, công thức giò bì tai ớt xiêm xanh sau đây chỉ dành cho người "ăn cay cấp độ không giới hạn".
Dịp Tết Âm lịch 2025, TP Hà Nội tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa tại quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và huyện Đông Anh.
Đây là những địa điểm chụp ảnh áo dài Tết gây sốt ở thủ đô Hà Nội, chỗ nào cũng đậm chất truyền thống mà lại rộn ràng không khí đầu năm.
Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone với chương trình ca nhạc quy tụ dàn nhạc giao hưởng theo tiêu chuẩn quốc tế để chào đón năm mới 2025 tại hồ Tây.
Đâu là những quán lẩu thái ngon thỏa mãn cơn thèm cay cay và ấm nóng trong tiết trời mùa đông Hà Nội này?