Thêm một món hot trend độc lạ khiến nhiều người bất ngờ. Món trà sữa hành lá nhìn là biết hương vị hổ lốn, liệu có phải “thảm họa” của năm?
Những ngày gần đây, các tín đồ ăn uống nói riêng và các cư dân mạng nói chung liên tục rần rần trước món trà sữa hành lá. Đây là món mới do một vài thương hiệu trà sữa đưa ra nhân sự kiện ngày Cá tháng Tư (có ở cả Việt Nam và Trung Quốc). Cứ ngỡ chỉ là một cách "làm content" để marketing nhân dịp 1/4, nhưng không ngờ món trà sữa độc lạ này đã thật sự được bán ra cho các vị khách yêu thử thách.
Với món trà sữa nãy vẫn được pha chế như thông thường, chỉ thêm 1 điểm khác biệt là hộp topping hành lá mà thôi. Phần hành lá này sẽ được để riêng, thực khách uống bao nhiêu hành sẽ tự cho theo ý thích. Ngoài topping độc lạ này, thực khách cũng được tặng thêm một hội thạch phô mai, củ năng, pudding chuẩn chỉnh.
Cảm giác tự tay cho hành lá vào cốc trà sữa mà mình sắp uống quả thật là thú vị. Nếu như thông thường, hành lá cho vào các món ăn mặn thì lại chẳng có gì mới, nhưng cho hành lá xanh và cốc trà sữa với hương vị ngọt ngào béo ngậy thì liệu hương vị sẽ ra sao? Đây là điều mà ít ai từng thử, hoặc là chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thử.
Theo đánh giá của nhiều người cho rằng món trà sữa hành lá quả thật rất khó uống. Với rất nhiều thực khách đã thử, thì ngay từ ngụm trà sữa vị hành đầu tiên, ai cũng nhăn mặt. Có lẽ họ đều rất "sốc" trước hương vị "không thể tưởng tượng nổi" này. Dù đã cố cứu vãn bằng cách cho thật nhiều đá để át đi hương vị hành, nhưng thật sự, nhiều bạn vẫn thể chịu nổi hương vị này. Vừa nuốt ngụm trà sữa có vẻ êm dịu thì chỉ 1 giây sau, mùi hành nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi miệng.
Theo như miêu tả thì sau khi uống, vị trà sữa rất rõ nhưng mùi hương cùng hậu vị là của hành xanh đã áp đảo, khiến cho ngụm trà sữa trở nên... khó nuốt hơn bao giờ hết. Không một ai có thể nói nên lời sau khi "nhắm mắt" uống thử trà sữa hành. Biểu cảm của phần đông là nhăn mặt, "gục ngã" khi mùi hành bốc lên. May mà các nhân vật thử nghiệm đều ăn được hành lá (đặc biệt là hành sống), nếu gặp phải người không ăn được hành thì có lẽ "bỏ chạy" ngay từ giây phút nhìn thấy ly trà sữa.
NGUỒN: Tổng hợp
Youtuber nổi tiếng khám phá khu ẩm thực nổi tiếng Sài Thành - chợ Hồ Thị Kỷ, nhưng ăn cả ngày trời đến đêm muộn mà chưa hết 1 triệu đồng.
Cơm tấm hoa đậu biếc gây tranh cãi: Người háo hức muốn thử, người e ngại vì 'màu lạ'
Trời Hà Nội lạnh đến mấy cũng không thể ngăn những "chiếc bụng đói" thử hết list này!
Tự hào với 6 tiệm bánh mì “xuất ngoại” cực kỳ có tiếng vang ở nước bạn, khách nước ngoài phải xếp dài chờ đến lượt.
Thực chất đây là sơn hào hải vị, bí quyết cho bát phở ngon đỉnh của người Hà Nội xưa, bây giờ có tiền chưa chắc đã mua được
Thiên đường ẩm thực chợ Cồn được ví như một “quán ăn khổng lồ” giữa lòng Đà Nẵng khi quy tụ những món ăn khổng lồ.
Serie tranh minh hoạ các món ngon đặc trưng 3 miền của một nghệ sĩ đồ họa sau được chia sẻ lên MXH đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trầm trồ, khen ngợi về độ sáng tạo và vẻ đẹp của tranh.
Phượt thủ chuyên "sưu tầm" biển tên cầu độc lạ mới đây đã đăng "trọn bộ" những cây cầu có cái tên ngộ nghĩnh thu hút nhiều sự chú ý và cả những tương tác vui vẻ trên diễn đàn Check in Vietnam.
20 tuổi độc hành xuyên Việt quả đúng là "dấu ấn lớn cho tuổi 20" như ấp ủ của bạn trẻ này dù còn chút tiếc nuối khi vì chút sự cố mà lỡ mất 3 tỉnh để hoàn thành đủ 63 tỉnh thành. Hãy xem câu chuyện dài được kể lại qua những chặng đường có gì thú vị nhé!
Những người chiến thắng giải thưởng danh giá của Cẩm nang du lịch Forbes - Forbes Travel Guide mới được công bố. Trong danh sách này có 10 khách sạn Việt Nam nhận giải Ngôi sao năm 2025 của Forbes.
Kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ vừa mới đi qua thì nhiều bạn trẻ đã quan tâm đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2025, thậm chí có ý tưởng biến kỳ này thành dài gần như kỳ nghỉ Tết vừa qua bằng cách "nhanh tay đăng ký xin nghỉ sớm với công ty".
Sau hoa đào và hoa mận, những mùa hoa Tây Bắc và Đông Bắc sẽ còn những hoa sơn tra, đỗ quyên, hoa gạo... và hẳn các phượt thủ hầu như không muốn bỏ lỡ mùa hoa nào.