Home Đi đây này Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" từ "nóc nhà" trung tâm Đà Nẵng

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" từ "nóc nhà" trung tâm Đà Nẵng


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Là điểm cao nhất các quận nội thành Đà Nẵng, đỉnh Bàn Cờ trên núi Sơn Trà được mệnh danh là "nóc nhà" của trung tâm Đà Nẵng. Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" gần đây trở thành hoạt động thu hút nhiều du khách sau chuyến du lịch của tỷ phú Bill Gates đến đây.

MỤC LỤC [Hiện]

Nằm ở độ cao 700 m so với mực nước biển, đỉnh Bàn Cờ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là điểm cao nhất trong tất cả các quận nội thành Đà Nẵng. Tên gọi đỉnh Bàn Cờ xuất phát từ một sự tích được người dân địa phương truyền tụng.

Truyện kể rằng xưa kia có một vị tiên ông giáng trần và ngao du tới Sơn Trà. Vì mê thích cảnh sắc nơi đây nên trong lúc nghỉ ngơi, tiên ông đã hóa phép ra một bàn cờ rồi cùng Đế Thích, một vị tiên giỏi chơi cờ, cùng nhau đàm đạo và tỉ thí. Nhưng suốt nhiều ngày, hai vị tiên bất phân thắng bại khi các ván cờ luôn ngang tài nang sức. Ít lâu sau, trên bãi biển xuất hiện nhiều vị tiên giáng trần ở bãi biển Sơn Trà (sau gọi là bãi Tiên Sa) khiến Đế Thích bị phân tâm. Tiếng vui đùa của tiên nữ khiến tiên ông đi sai một nước cờ và cuối cùng thua một ván. Sau khi thắng cờ, vị tiên ông nọ vui vẻ bay về trời, chỉ còn Đế Thích thẫn thờ ngồi lại ngẫm nghĩ về ván cờ và cách hóa giải. Sau này, người dân ở đây một bàn cờ đá và bức tượng tiên ông đang ngồi chơi cờ và gọi tên đỉnh Bàn Cờ từ đó.

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh
Bức tượng Đế Thích trên đỉnh Bàn Cờ. (Ảnh: FB DUNU Homestay Đà Nẵng)

Không chỉ gắn liền với sự tích về các vị tiên, đỉnh Bàn Cờ cũng là nơi có vẻ đẹp không thua kém bất cư nơi nào từng được ví là "bống lai tiên cảnh". Nơi đây đẹp nhất vào lúc bình minh và hoàng hôn, khi đó du khách có thể chiêm ngưỡng mặt trời mọc lên và lặn xuống giữa một bên là núi rừng xanh mướt, một bên là biển khơi vỗ sóng dạt dào.

Đường lên đỉnh Bàn Cờ là một đoạn đường dài quanh co, uốn lượn bao bọc bởi màu xanh bao la của cây cối, núi đồi nên được cho là cung đường đẹp và an toàn nhất bán đảo Sơn Trà. Từ vị trí của đỉnh Bàn Cờ, du khách có thể ngắm trọn quang cảnh TP Đà Nẵng từ trên, những con tàu đánh cá nhỏ như hạt gạo đang khai thác trên ngư trường Biển Đông.

Như thông tin nêu trên, một điểm nhấn ấn tượng trên đỉnh Bàn Cờ là pho tượng Đế Thích ngồi nhíu mày suy nghĩ trước bàn cờ đá chỉ còn mấy quân cờ. Để tưởng nhớ trận cờ của hai vị tiên ông, người dân Đà Nẵng đã khắc họa lại hình ảnh bàn cờ và vị tiên ngồi bên suy ngẫm cách hóa giải thế cờ khó, tạo nên một tiểu cảnh thú vị mà hầu như du khách nào đến đây cũng phải chụp ảnh check-in.

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh
Du khách không thể bỏ qua việc check-in bên bàn cờ đá và tượng tiên ông. (Ảnh: FB Duy Quý, FB Ngô Ngọc, FB Đà Nẵng Của Tôi)

Đứng trên đỉnh Bàn Cờ, du khách sẽ cảm nhận rõ khung cảnh hữu tình, khí hậu mát mẻ với góc nhìn rộng ngút tầm mắt. Đỉnh Bàn Cờ cũng là điểm săn mây lý tưởng của TP Đà Nẵng ở độ cao 700 m. Nếu đến đây vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn, bạn rất dễ có cơ hội đi giữa biển mây và cảm nhận rõ nhất cái se lạnh đặc trưng của dãy núi cao. Ngành du lịch Đà Nẵng những năm qua đã đầu tư cải tạo lối lên đỉnh Bàn Cờ rất thuận tiện, xây dựng một số điểm chòi vọng cảnh để du khách dừng chân ngắm cảnh và tha hồ chụp ảnh.

Hồi đầu tháng 3/2024, tỷ phú Mỹ Bill Gates đã cùng bạn gái lên đỉnh Bàn Cờ ngắm cảnh, thưởng trà. Sự kiện này đã đưa đỉnh Bàn Cờ nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là các tín đồ du lịch. Theo truyền thống xa xưa của người Á Đông, chơi cờ và thưởng trà là 2 thú vui tao nhã không thể tách rời và tỷ phú Bill Gates đã rất tinh tế khi chọn thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ. Rất có thể trong tương lai nơi đây sẽ có một quán trà đạo nhỏ để phục vụ du khách.

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh
Sơn thủy hữu tình trên đường lên đỉnh Bàn Cờ. (Ảnh: FB Đà Nẵng TV)

Từ trung tâm TP Đà Nẵng hiện có 2 cung đường thuận lợi nhất để di chuyển lên đỉnh Bàn Cờ cho du khách lựa chọn. Đó là cung đường từ cầu Thuận Phước lên đỉnh Bàn Cờ chỉ khoảng 14,4 km. Du khách đi cầu Thuận Phước đến đường Lê Đức Thọ rồi rẽ trái vào đường Yết Kiêu, khu vực Doanh trại Quân đội Nhân dân vùng 3 Hải Quân để đến chân bán đảo Sơn Trà. Đường dẫn từ chân bán đảo lên đỉnh Bàn Cờ rẽ trái ở ngã ba rồi chạy thẳng đến điểm gửi xe ở bên phía trái, sau đó đi bộ theo hướng đài Vọng Cảnh để lên đỉnh Bàn Cờ.

Cung đường qua cầu Thuận Phước được đánh giá là khá đẹp với mặt đường hầu hết được trải nhựa bằng phẳng và an toàn. Du khách chỉ cần lưu ý đoạn Yết Kiêu đến Doanh trại Quân đội là tuyến đường dẫn đến cảng Tiên Sa nên có khá nhiều xe container.

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh
Vẻ đẹp của cung đường lên đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: FB Đà Nẵng TV)

Cung đường còn lại từ bờ biển Hoàng Sa lên đỉnh Bàn Cờ xa hơn một chút, khoảng 15 km. Từ trung tâm Đà Nẵng du khách đi đường Võ Nguyên Giáp đến đường Hoàng Sa rồi đi thẳng đến chân bán đảo Sơn Trà. Đường dẫn từ chân bán đảo lên đỉnh Bàn Cờ tương tự như trên. Lưu ý đường Hoàng Sa là đường đèo nên cần chú ý tăng cường quan sát ở các khúc cua và chạy xe với tốc độ phù hợp.

Đà Nẵng đã quá nổi tiếng với vô số các địa danh như Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ Khê... Bên cạnh việc kết hợp đi những địa điểm hot nhất của thành phố với chuyến đi lên đỉnh Bàn Cờ thì du khách hoàn toàn có thể ghé thăm một số nơi không hề kém cạnh về sức hấp dẫn trên đường chinh phục đỉnh núi này. Nếu chọn cung đường lên Đỉnh Bàn Cờ theo hướng cầu Thuận Phước, bạn có thể ghé thăm Sơn Trà Tịnh Viên. Cung đường đi lối bờ biển Hoàng Sa thì sẽ đi qua hàng loạt các địa điểm nổi tiếng như hồ xanh Đà Nẵng, Bảo tàng Đồng Đình, bãi Cát Vàng, chùa Linh Ứng, Khu du lịch sinh thái Suối Rạng, đảo Khỉ, Ghềnh Bàng...

Nguồn: Tổng hợp

Nghỉ lễ 30/4 "set kèo" cùng hội chị em "chơi hết mình" 5N4Đ ở Đà Nẵng - Hội An chỉ với 4 triệu đồng

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 này, bạn đã có dự định đi đâu? Nếu chưa thì "set kèo" cùng hội chị em vi vu Đà Nẵng - Hội An để vui chơi hết mình thôi nào! Cùng tham khảo lịch trình 5N4Đ của cô bạn Phương Thảo Nguyễn để "dắt túi" kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng nha!

Đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” chính thức chạy trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam

Từ hôm nay 26/3, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” chính thức chạy trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, đi qua những con đèo ngoằn ngoèo dưới lớp núi non trùng điệp hay vịnh biển xanh ngắt nép mình dưới những dãy núi dài bất tận...

Cuối tuần, người dân Hà Nội đổ xô đến đường Hoàng Diệu để check-in hoa ban tím bung nở

Con đường hoa ban - Hoàng Diệu là toạ độ hot nhất trong những ngày này. Chỉ tính riêng ngày chủ nhật trong thời tiết Hà thành đẹp trời, người người nhà nhà đã đổ về đây sắp ảnh.

Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An như trong tranh Van Gogh được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam

Hoa hướng dương khiến nhiều người nghĩ tới đại danh họa Van Gogh. Cánh đồng hoa hướng dương TH True Milk đang được Gen Z săn lùng nhờ hiệu ứng triển lãm tranh Van Gogh lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam gây sốt Sài Gòn cách đây không lâu.

4 địa điểm được du khách nước ngoài yêu thích, khen có vẻ đẹp siêu thực

Các địa điểm Việt Nam được đa số du khách thích thú tìm đến tham quan vì vẻ đẹp siêu thực.

Chuyên gia đưa Ninh Bình vào gợi ý 23 địa điểm du lịch vòng quanh thế giới tốt nhất năm 2023 của tạp chí Forbes

Cuối tháng 3 vừa qua, tạp chí uy tín thế giới Forbes đã đưa Ninh Bình vào gợi ý 23 địa điểm du lịch vòng quanh thế giới tốt nhất năm 2023 dựa trên đánh giá của chuyên gia.

Cách làm gà hấp mắm hương vị "thơm phức từ lá chanh, sả và thoang thoảng vị mắm rất hấp dẫn"

Một món gà có hương vị "thơm phức từ lá chanh, sả và thoang thoảng vị mắm rất hấp dẫn" khiến nhiều cư dân mạng phải trầm trồ. Hãy cùng tham khảo cách làm gà hấp mắm của một tín đồ ẩm thực ở Đà Nẵng.

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" từ "nóc nhà" trung tâm Đà Nẵng

Là điểm cao nhất các quận nội thành Đà Nẵng, đỉnh Bàn Cờ trên núi Sơn Trà được mệnh danh là "nóc nhà" của trung tâm Đà Nẵng. Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" gần đây trở thành hoạt động thu hút nhiều du khách sau chuyến du lịch của tỷ phú Bill Gates đến đây.

Chiêm ngưỡng cung đường sắt được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, dân mạng đua nhau khoe ảnh check-in trên tàu

Một bài đăng nói về cung đường sắt được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” đã thu hút vô số cư dân mạng đua nhau khoe ảnh check-in khi đi du lịch với đoàn tàu trên cung đường này.

Sau đỉnh Bàn Cờ, giới trẻ phát hiện Đà Nẵng còn hai địa điểm mới nổi cũng vô cùng thú vị

Ngoài đỉnh Bàn Cờ khiến giới trẻ “đê mê”, Đà Nẵng còn có hai địa điểm check in khác cũng đang khuấy đảo cộng đồng “sống ảo” không kém.

Đặt phòng khách sạn 4 sao Đà Nẵng gần biển? Tìm ngay trên ứng dụng Traveloka

Đến với thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, chắc hẳn bạn rất phân vân không biết nên chọn chỗ nghỉ như thế nào để chuyến đi trọn vẹn nhất. Một khách sạn 4 sao Đà Nẵng gần biển thì sao?

Thành phố miền Trung lọt Top 3 điểm đến yêu thích nhất của du khách Hàn

Là thành phố miền Trung lọt top 3 điểm đến yêu thích nhất của khách Hàn, được mệnh danh là đô thị đáng sống, Đà Nẵng ngày nay đã có nhiều điểm mới thú vị và nổi bật hơn nhiều so với trước đây.

2
2
2
2
3