Đầu năm 2024, một trong những thông tin du lịch hot là về ngôi chùa có bức tượng Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á - Chùa Khai Nguyên. Thông tin này giúp tăng sức hút cho du lịch phía Tây Hà Nội vốn không hề ít các địa danh nổi bật.
MỤC LỤC [Hiện]
Theo Cổng thông tin điện tử thị xã Sơn Tây (Hà Nội), chùa Khai Nguyên nằm xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội), xưa có tên là Cổ Liêu tự hay còn có tên khác là chùa Tản Viên Sơn Quốc tự. Theo những bia ký còn lưu giữ trong khuôn viên ngôi chùa này thì chùa Khai Nguyên được xây dựng từ thời nhà Lý, khoảng nửa đầu thế kỷ 17. Tuy nhiên, nguyên bản ngôi chùa đã bị tàn phá bởi thời gian, chiến tranh nên đã di chuyển vị trí nhiều lần, hiện nay được tôn tạo tại vị trí sơ khai và được xây mới trên nền móng cũ từ năm 2008.
Chùa có lối kiến trúc kiểu “nội công ngoại quốc” với các gian thờ chính được bố trí theo kiểu "tiền Phật hậu Tổ", phía cuối là Tăng đường cùng tả vu, hữu vu, tháp Báo Ân, gác chuông, gác trống..., phía trước là một hồ nước lớn hình chữ nhật, quanh năm nước xanh như ngọc. Ngoài ra, trên mặt hồ có lầu gác mô phỏng hình dáng chùa Một Cột cùng gian thờ Địa Tạng vương Bồ tát - nơi có bộ kinh Địa tạng quý.



Kiến trúc nổi bật của chùa Khai Nguyên với tháp chuông, lầu mô phỏng chùa Một Cột và đặc biệt là đại tượng Phật A Di Đà. (Ảnh: FB Chùa Khai Nguyên - Sơn Tây)
Trong thời gian gần đây, rất nhiều phương tiện truyền thông đã cập nhật thông tin về điểm nhấn đặc sắc nhất của chùa Khai Nguyên, chính là bức tượng Phật A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á cao 72 m, đường kính bệ tượng lên tới 1.200 m2, được khởi dựng từ năm 2015. Kích thước khổng lồ của bức tượng Phật giúp nhận diện của chùa Khai Nguyên được nhìn thấy từ khoảng cách xa.
Bức tượng được tạo tác vô cùng tinh xảo với hình tượng đức Phật A Di Đà uy nghiêm, tay trái cầm một đóa sen hồng chớm nở, tay phải ở tư thế Giáo hóa thủ ấn. Giữa hai lòng bàn tay của đức Phật đều có hình bánh xe Pháp luân đắp nổi, thể hiện những triết lý sâu xa của Phật giáo. Riêng phần đế là bông sen khổng lồ với 3 lớp gồm 56 cánh hoa.
Bức đại tượng này được xây dựng nhằm truyền tải thông điệp “Vì hòa bình thế giới”, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long... Điều có lẽ ít người biết là dưới tầng ngầm của pho đại tượng còn có khu vực mô phỏng 18 tầng địa ngục nhằm truyền tải ý nghĩa của lục đạo luân hồi, góp phần giáo hóa về luật nhân quả để tu thân tích đức...
Bên cạnh bức đại tượng, chùa Khai Nguyên còn có một hệ thống tượng Phật gồm 1.975 pho lớn nhỏ trong gian Tam bảo, tạo nên hình thái kiến trúc độc đáo. Chùa còn lưu giữ nhiều di vật có giá trị, nổi bật nhất có lẽ là 2 tấm bia đá có niên hiệu Cảnh Hưng thứ 19 (năm 1759) và Gia Long thứ 14 (năm 1815), 1 quả chuông đồng niên hiệu Tự Đức thứ 22 (năm 1870). Đây đều là nguồn sử liệu quý chứng minh giá trị văn hóa - lịch sử của chính chùa Khai Nguyên.



Tượng A Di Đà chất liệu ngọc bích Canada nguyên khối, hồ nước nhiều loài cá cảnh đẹp và khung cảnh chùa về đêm. (Ảnh: FB Chùa Khai Nguyên - Sơn Tây)
Một số chi tiết quý hiếm khác trong chùa Khai Nguyên có thể kể ra như Tướng Bạch Hào (dấu ấn trên trán) của tượng Phật khổng lồ làm bằng đá đỏ nguyên khối màu đỏ tươi, tượng A Di Đà chất liệu ngọc bích Canada nguyên khối nặng hơn 2 tấn bên trong chùa, trái tim của Đức Phật A Di Đà tạc bằng ngọc bích Canada nguyên khối nặng hơn 1 tấn...
Là một ngôi chùa ở ngoại vi trung tâm Hà Nội nên việc di chuyển đến chùa Khai Nguyên là thuận lợi nhất đối với du khách khởi hành từ các khu vực trong TP Hà Nội cũng như các vùng lân cận. Chùa cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, di chuyển bằng xe máy hay ô tô đều rất thuận lợi.
Nếu tự di chuyển từ trung tâm Hà Nội, bạn có thể tham khảo Google Maps và lựa chọn rất nhiều tuyến đường thích hợp để đến chùa Khai Nguyên. Lựa chọn phổ biến thường là tuyến QL32 đi ĐT82 hoặc tuyến CT03 (Đại lộ Thăng Long) đi QL21A đến thị xã Sơn Tây. Có thể nói khi chùa Khai Nguyên đi vào hoạt động thì du khách khu vực Hà Nội đã có thêm một điểm đến du lịch tâm linh có lối kiến trúc bề thế bên cạnh những ngôi chùa lớn tương tự như chùa Tam Chúc, Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Bái Đính ở phía Nam..., thậm chí giờ đây bạn có thể đi hết những ngôi chùa này chỉ trong 1 ngày.




Đông đảo du khách đến chùa Khai Nguyên dịp Tết Giáp Thìn vừa qua. (Ảnh: FB Chùa Khai Nguyên - Sơn Tây)
Thị xã Sơn Tây và khu vực lân cận hay khu vực phía Tây Hà Nội vốn có rất nhiều địa danh du lịch nổi tiếng. Có thể kể đến Làng cổ Đường Lâm tĩnh lặng và thơ mộng với tour tham gia trải nghiệm đạp xe qua các con đường làng, chiêm ngưỡng và check-in những ngôi nhà cổ hay đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền...; Hồ Đồng Mô dưới chân núi Ba Vì được biết đến như một thiên đường tình yêu, một địa điểm lý tưởng cho hoạt động cắm trại, du ngoại, câu cá...; Thành cổ Sơn Tây, ngôi thành cổ duy nhất được xây dựng bằng đá ong tại Việt Nam từ thời vua Minh Mạng; và còn nhiều nơi không kể hết như Vườn quốc gia Ba Vì cùng nhiều di tích lịch sử tâm linh như chùa Mía, chùa Tây Phương...


Một góc Làng cổ Đường Lâm và Vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Sunny Vali, Ba Vì Home)
Chùa Khai Nguyên quả là một điểm nhấn ấn tượng cho du lịch phía Tây Hà Nội, khiến không ít người chợt nhớ ra nơi đây có vô số điểm đến hấp dẫn mà nếu đi trong 1 ngày chưa chắc đã khám phá hết. Tuy đợt du xuân lễ chùa đầu năm vừa đi qua, nhưng với một điểm đến thú vị như chùa Khai Nguyên hay khu vực thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì thì 2 ngày cuối tuần có thể sẽ lại "kín lịch" đối với không ít bạn trẻ và các gia đình.
Nguồn: Tổng hợp
Cuối tuần "máu chảy" về đâu, đi đâu để chill hết nấc? Nếu bạn là người chơi hệ "picnic" thì không thể bỏ qua 3 tọa độ cắm trại ngay gần Hà Nội cực thú vị này rồi!
Trời Hà Nội lạnh đến mấy cũng không thể ngăn những "chiếc bụng đói" thử hết list này!
Nếu bạn chưa có kế hoạch gì cho ngày lễ tình nhân sắp tới, vậy hãy lưu ngay các địa điểm đi chơi valentine siêu lãng mạn tại Hà Nội ngay dưới đây nhé!
Idol mới nổi của vườn thú Hà Nội được các bạn nhỏ yêu thích đến thăm thú, nhưng bình phẩm một câu: “Sao nhỏ này lười thế?”
Thông tin Blackpink sẽ đến Hà Nội với "Born Pink" hẳn đang khiến nhiều bạn trẻ chuẩn bị những địa điểm check-in gần SVĐ Mỹ Đình. Nếu săn được vé, bạn có thể kết hợp thưởng thức âm nhạc và thăm thú đó đây. Nếu không, bạn vẫn có thể vi vu check-in trong không khí náo nhiệt.
Top những món ăn ở Hà Nội mà bạn nhất định không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Hãy cùng tham khảo một số món ăn sau đây nhé!
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.