Serie tranh minh hoạ các món ngon đặc trưng 3 miền của một nghệ sĩ đồ họa sau được chia sẻ lên MXH đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trầm trồ, khen ngợi về độ sáng tạo và vẻ đẹp của tranh.
Những ngày qua, nhiều fanpage đã đăng tải lại những bức tranh được chia sẻ trên trang cá nhân của nghệ sĩ đồ họa - artist Sơn Nguyễn. Một fanpage đã thu hút hơn 2 nghìn lượt tương tác sau khi đăng tải những hình ảnh này kèm thông tin: "Khám phá ẩm thực Việt Nam qua series minh hoạ các món ăn từ artist Sơn Nguyễn. Những món ngon đặc trưng của 3 miền như Phở, Bún Bò, Mì Quảng, Cơm Tấm, Bún Đậu... được artist Sơn Nguyễn nhân cách hoá đầy sáng tạo thông qua những bức vẽ minh họa. Mời mọi người cùng thưởng thức nhé".

Bún bò Huế.

Mì Quảng.

Bún đậu mắm tôm.

Miến gà.
Nhiều ý kiến cộng đồng mạng khen ngợi các tác phẩm: "Mấy bộ này làm thành thiệt đi thi trang phục dân tộc quá okela lun, giống bộ bánh mì của HHen năm nào"; "Xinh nhỉ. Làm được thành trang phục thật đi thi HH có khi lại hay"; "Bún bò đẹp quá"; "Bún Bò Huế xịn nhất dàn lunn"; "Thật sáng tạo"...
Trong vẽ tranh minh họa thì sự sáng tạo dường như là không giới hạn, sự nổi bật của ý tưởng tạo nên những bức tranh này chính là ở việc đưa các món ăn vào trang phục của nhân vật. Đây cũng là một lối sáng tạo kế thừa sự sáng tạo trước đó, tức là trào lưu đưa món ăn vào trang phục ngoài đời thực đã từng được một số người nổi tiếng thực hiện ở các sự kiện trình diễn thời trang.

Phở bò.

Cơm tấm.

Mì tôm.

Bánh mì.
Một trong những nhân vật nổi bật nhất của trào lưu này đúng như một cư dân mạng đã nhắc đến, đó chính là Hoa hậu H'Hen Niê khi cô trình diễn mẫu trang phục dân tộc "bánh mì 10.000 đồng" vào năm 2018. Bộ trang phục của H'Hen Niê khi đó chưa được đánh giá quá cao nhưng có vẻ là tiền đề để cho những bộ trang phục sau tinh xảo và thu hút hơn.
Nhiều ý kiến dân mạng cũng bày tỏ mong muốn artist Sơn Nguyễn đưa thêm nhiều món ăn đặc trưng của những vùng miền khác vào trong tranh vẽ minh họa. Mong rằng không lâu nữa anh sẽ cho ra đời thêm nhiều tác phẩm tương tự để chiều lòng cộng đồng.
Nguồn: Tổng hợp (Ảnh: FB Sơn Nguyễn/FBHoa Văn Đại Việt)
Sự việc Bảo tàng Lịch sử Quân sự kẹt cứng lối vào đang thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp các trang mạng. Nhiều cư dân mạng kêu ca rằng sự việc ảnh hưởng đến giao thông, nhưng nhìn tích cực thì có thể thấy phần nhiều là do nhu cầu quá lớn của người dân và du khách.
Học công thức ướp và nướng gà sa tế tại nhà vô cùng đơn giản hấp dẫn không kém ngoài hàng
Hội con dân Hà Nội chắc đang cần lắm mấy viên sủi dìn nóng hổi cùng bát nước gừng the cay để xua tan cái giá lạnh của thời tiết
Một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của xứ Huế là bún bò Huế nên tất nhiên xứ Huế có rất nhiều quán bún bò Huế nổi tiếng. Trong đó, một quán bún bò lò củi gia truyền "không tên" cũng rất nổi tiếng và luôn đông khách.
Chồng cứ trêu thế này thì sự nghiệp làm video mukbang của Tóc Tiên sẽ còn lắm gian nan.
Lần đầu thưởng thức tô phở đắt đỏ trên đỉnh tòa nhà Landmark 81, Khoa Pug vừa ăn, vừa đưa ra những lời nhận xét khá thú vị, đúng là người có tiền tiêu chuẩn vẫn khác biệt!
Sau 2 năm Checkin-holic mùa 3 khép lại, cuộc thi chính thức trở lại với Checkin-holic mùa 4 mang chủ đề “The Real Việt Nam - Việt Nam Thật”. Một trong những thay đổi thú vị của cuộc thi tại mùa 4 năm nay là việc lần đầu tiên Checkin-holic hướng đến đối tượng người nước ngoài.
Sau 2 năm Checkin-holic mùa 3 khép lại, cuộc thi chính thức trở lại với Checkin-holic mùa 4 mang chủ đề “The Real Việt Nam - Việt Nam Thật”. Một trong những thay đổi thú vị của cuộc thi tại mùa 4 năm nay là việc lần đầu tiên Checkin-holic hướng đến đối tượng người nước ngoài.
Checkin-holic mùa 4 là cuộc thi du lịch tìm kiếm hành trình xê dịch ấn tượng nhất trên dải đất hình chữ S để lan tỏa vẻ đẹp bất tận mang đậm vẻ đẹp của “Việt Nam Thật - The Real Việt Nam”.
Checkin-holic mùa 4 là cuộc thi du lịch tìm kiếm hành trình xê dịch ấn tượng nhất trên dải đất hình chữ S để lan tỏa vẻ đẹp bất tận mang đậm vẻ đẹp của “Việt Nam Thật - The Real Việt Nam”.
Nói về 4 điều đặc sắc của Di sản Thế giới mới nhất tại Việt Nam, UNESCO khẳng định "giá trị này phù hợp với mục tiêu cơ bản của UNESCO trong việc duy trì, làm phong phú các giá trị chung của nhân loại".
Nếu miền Bắc có bún đậu mắm tôm, miền Tây có bún mắm thủy hải sản phong phú thì bún mắm nêm miền Trung lại chứa đựng cả linh hồn của biển cả khi gắn liền vởi miền duyên hải Huế và Đà Nẵng.