Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
Hôm 9/3 vừa qua, FB Vmountains Trekking đăng tải hình ảnh mốc cao có tên "Đỉnh Phu Sa Phìn" kèm thông tin: "Đỉnh Tà Xùa - Trạm Tấu - Yên Bái đã chính thức khoác lên mình chiếc áo mới mang tên Phu Sa Phìn ngày hôm nay 8/3/2025. Độ cao cũng đã sửa lên 1 chút. Giờ bảo đã leo Tà Xùa nó xưa rồi… Phải khoe đã leo Phu Sa Phìn???". Một số cư dân mạng bất ngờ về thông tin này cho rằng "Vị trí đặt mỏm này cũng khác vị trí đặt Tà Xùa cũ", tuy nhiên fanpage này cho biết "họ sẽ thay chop".

Chóp mốc cao được cho là thay cho chóp "Đỉnh Tà Xùa" cũ. (Ảnh: FB Vmountains Trekking)
Cũng mới đây, FB Viettrekking có đăng dòng trạng thái khẳng định: "Update: Đỉnh Tà Xùa chính thức được đổi tên thành ‘Phu Sa Phìn’. Độ cao cũng được thay đổi từ 2.865m -> 2.868m". Sau đó, fanpage này cập nhật thêm: "Thực chất tên gọi là Phu Sa Phìn đã tồn tại từ lâu trong lịch sử, và được ghi nhận chính thức trước khi được biết đến rộng rãi với tên gọi đỉnh Tà Xùa. Đến nay, tên Phu Sa Phìn được khôi phục lại để thể hiện sự tôn trọng đối với văn hoá và lịch sử địa phương, đồng thời giúp tránh nhầm lẫn với xã Tà Xùa hiện hữu. Chóp Phu Sa Phìn vẫn ở cùng một chỗ với chóp Tà Xùa cũ".


Nhiều du khách và người dân địa phương đã kịp check-in với chóp Phu Sa Phìn. (Ảnh: FB Viettrekking)
Như vậy, theo thông tin trên chóp mốc cao mới được thay thế thì điểm cao nhất trên dãy Tà Xùa được xác định thuộc xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Một bài đăng trên báo điện tử Sơn La hồi đầu năm nay cho biết Phu Sa Phìn là đỉnh núi cao nhất nằm trong dãy Tà Xùa, giáp ranh với huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đường lên đỉnh Phu Sa Phìn có 2 hướng xuất phát, có thể đi từ chân núi thuộc xã Xím Vàng (huyện Bắc Yên) hoặc bắt đầu từ bản Hang Chú, xã Hang Chú.
Theo một nguồn tin, cái tên Phu Sa Phìn bắt nguồn từ tiếng Mông, trong đó "Phu" thường dùng để chỉ những địa điểm cao như đỉnh núi, "Sa" ám chỉ đất, cát hoặc các đặc điểm tự nhiên của địa hình và "Phìn" liên quan đến thung lũng hoặc những khoảng đất rộng. Qua phân tích này thì có thể hiểu Phu Sa Phìn nghĩa là "đỉnh núi có thung lũng đất" hoặc "khu vực cao có khoảng đất rộng".
Nguồn: Tổng hợp
Nhiều người đã ví thác Chiềng Khoa ở Mộc Châu tựa như nàng tiên đẹp mộng mơ đang say giấc giữa núi rừng Sơn La.
Cùng khám phá bốn mùa hoa trên cao nguyên - nơi thiên đường xanh mà lữ khách hay tìm về trong hành trình du lịch Mộc Châu nhé
Thanh niên bị CĐM chỉ trích dữ dội vì có hành động coi thường mạng sống khi chạy xe máy ở địa hình cực kỳ nguy hiểm trên mỏm núi Tà Xùa (Sơn La).
Vẻ đẹp bình yên của vùng núi Tây Bắc với những thửa ruộng bậc thang khiến ai đi 1 lần cũng muốn quay lại lần 2
Không chỉ có Tây Nguyên, hoa dã quỳ cũng đang nở rộ trên các ngõ ngách nơi núi rừng Lai Châu trong tiết trời se lạnh.
Mùa cam Cao Phong lại đến, cơ hội cùng hội bạn về bản Mường tham gia trải nghiệm hái cam chín và vi vu Hòa Bình cũng đã đến.
Loạt ảnh Tà Xùa xuất hiện thác mây khiến phượt thủ lại rủ nhau đến check in và nhiều bạn trẻ cũng sực nhớ ra nơi này đã vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa săn mây.
Mùa săn mây Tà Xùa ở Sơn La đã đến cũng là lúc nguy cơ "cháy" phòng ở điểm đến này tăng lên. Để tránh bị hết phòng và kịp thời check in, tham khảo ngay kinh nghiệm đi Tà Xùa 2N1Đ từ bạn trẻ này nhé!
Sơn La bây giờ đâu chỉ có Mộc Châu! Khi mùa thu gõ cửa Tây Bắc thì một trong những điểm đến mới nổi của du lịch Sơn La lại "chiếm spotlight" chính là đồi sim ở bản Suối Bon.
Hồi đầu năm nay tín đồ săn mây đã được dịp check in vườn hoa, nay Tà Xùa vào thu rực rỡ hoa cánh bướm trở lại khiến nhiều thành viên Check in Vietnam "lãi" cả mùa thu và hoa nở.
Gần đây, một số trang mạng xôn xao thông tin đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) đổi tên là đỉnh Phu Sa Phìn và thuộc Sơn La. Vậy thực hư thông tin này ra sao?
"Ông hoàng spotlight" đang gọi tên hoa mận Mộc Châu, nhưng chỉ ít lâu nữa hoa sẽ tàn để chờ ngày đơm quả và khi đó du khách đến Sơn La hẳn sẽ chú ý đến Lễ hội Hoa sơn tra 2025 ở Mường La.