Nhà thờ lớn Hà Nội thông báo vì vấn đề tu sửa mặt tiền sẽ khiến thánh lễ Giáng sinh 2021 không còn được tổ chức tại sân nhà thờ như hàng năm
Nhà thờ Lớn Hà Nội, còn được gọi Nhà thờ Thánh Giuse, được cung hiến ở Bắc Kỳ vào năm 1887 dưới thời Pháp thuộc. Đến nay, Nhà thờ Lớn Hà Nội được bảo tồn cho đến ngày nay. Nơi đây được dùng làm nơi thờ tự của giáo dân Giáo xứ Thủ đô và Tổng giáo phận Hà Nội. Nhiều giáo dân nước ngoài khi đến Hà Nội đều chọn nhà thờ này làm nơi thờ tự.
Và hàng năm vào đêm Giáng sinh, nhà thờ trở thành địa điểm tập trung của không chỉ giáo dân mà cả những du khách, người dân. Rất nhiều các hoạt động thường xuyên được tổ chức tại đây để đón giáng sinh mọi năm như hòa nhạc Giáng sinh, hát thánh ca ...đều thu hút rất đông giáo dân và người dân địa phương.
Tuy nhiên dịp Giáng sinh năm nay, mặt tiền Nhà thờ lớn Hà Nội vẫn bị quây kín bởi giàn giáo và lưới bảo vệ . Ông Lê Đức Khoát, người giữ chức vụ Chánh Trương giúp việc của linh mục tại Nhà thờ lớn Hà Nội cho biết thánh lễ Giáng sinh 2021 sẽ không được tổ chức lại như thường lệ tại khu vườn trước nhà thờ do đợt dịch Covid 19 và việc tu sửa .
“Việc sửa lại phần bên ngoài của Nhà thờ Lớn Hà Nội đã diễn ra nhiều năm nhưng hầu như đều ít người để ý bởi vì trước đó chỉ có phần phía sau của nhà thờ được tu sửa lại. Màu sắc sau khi tu sửa cũng từ đó mà trùng tu lại”, ông nói. Đây là lý do tại sao nhiều người đã thấy một phần của gác chuông xuất hiện màu trắng xám chứ không còn màu rêu như trước.
Về nguyên nhân sửa chữa, ông Khoát chỉ rõ trong quá trình kiểm tra, lớp vữa cũ của nhà thờ. đã bị hư hỏng đến mức báo động. Lớp gạch nung bên trong trở nên giòn. Cạo bỏ lớp vữa cũ và thay vào lớp vữa mới là giải pháp bảo tồn kết cấu gạch nung bên trong. Ông Khoát cho biết, sau khi trát mới, mặt tiền của nhà thờ sẽ được sơn màu ghi xám pha xanh rêu cho giống với trước khi tu sửa.
Bí quyết nâng tầm bức ảnh noel 2021 cho hội sống ảo: Đồ uống ngon, quán xịn và cốc sang chảnh
Đúng là nghe tin này thấy vừa vui vừa buồn vì chỉ còn 16 ngày nữa là Giáng Sinh. Mới chỉ trước đó mấy hôm vào ngày 4.12, dân tình còn rục rịch hân hoan khi thấy trước Nhà thờ lớn đã chuẩn bị cả một cây thông to, nay đã không được tới đây đón giáng sinh nhà thờ lớn và hành lễ nữa. Bên cạnh đó cũng vui vì chắc chắn rằng số ca nhiễm Covid -19 sẽ không tăng nữa. Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, hãy kỷ niệm ngày đặc biệt này theo một cách đặc biệt mà không cần phải gặp trực tiếp nhé!
Mong rằng, Nhà thờ lớn được hoàn thành với một diện mạo mới và dịch bệnh cũng sẽ qua đi. Chúc mọi người có một mùa giáng sinh an lành và ấm áp bên những người thân yêu!
Thử ngay trào lưu đi du lịch bằng hết các địa danh nổi tiếng ở Việt Nam từng xuất hiện trong các tác phẩm văn học
Valentine cận kề đúng vào lúc mùa nồm mới đi qua ở miền Bắc, báo hiệu những ngày thời tiết đẹp. Hẳn nhiều bạn trẻ đang tính xem đi đâu dịp này, đây là Top 5 địa điểm hút khách nhất dịp Valentine tại Hà Nội gợi ý cho bạn.
Nếu đã quá quen thuộc với các địa danh như Đại nội Kinh Thành Huế, chùa Thiên Mụ, Công viên Thủy Tiên, Quốc học Huế,... bạn hãy thử "đổi gió" check-in nhà thờ Phủ Cam với kiến trúc đẹp như châu Âu nhé!
Trời Hà Nội lạnh đến mấy cũng không thể ngăn những "chiếc bụng đói" thử hết list này!
Vườn đào Nhật Tân - một tọa độ check-in được yêu thích của team Hà Thành mỗi dịp xuân về, đang rực sắc hồng đón xuân về
Không cần đi đâu xa, chỉ cần đến khu chợ Nghĩa Tân thôi cũng có 7749 quán ăn ngon, bổ, rẻ để cho bạn quẹo lựa, đảm bảo lấp đầy chiếc bụng đói.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Qua loạt ảnh chia sẻ chuyến đi đến Đường Lâm ngày cận Tết của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam, chợt nhận ra làng cổ Đường Lâm không hẳn là một ngôi làng. Đường Lâm không phải tên làng và tên gọi điểm đến này đã trở thành một thương hiệu du lịch.