Dù thời tiết có xuống âm 40 độ C thì người Nga vẫn cứ vui vẻ thể hiện tính hề hước của mình thế này đây.
Nhiều người cứ quen gọi "Nga ngố", tất cả cũng bắt nguồn từ sự kỳ quặc hài hước đến thú vị của người dân đất nước này.
MỤC LỤC [Hiện]
Loài mèo thường được các thủy thủ Nga coi là con vật đem lại may mắn. Vì vậy, họ thường đem theo chúng lên tàu chiến đi làm nhiệm vụ. Và đặc biệt lũ mèo này còn được phong hẳn cấp bậc sĩ quan hải quân.
Nhiều người dân ở Nga tin rằng tắm nước lạnh rất có lợi cho sức khỏe. Vào giữa tháng 1, già trẻ lớn bé đều tắm rửa tại hố băng với mong muốn làm sạch cơ thể, gột rửa những gì ô uế.
Truyền thống này nghe có vẻ điên rồ quá mức khi chúng ta còn không thể tắm nước lạnh khi thời tiết Việt Nam mới chỉ 18-20 độ, nhưng với người Nga thì điều này hoàn toàn bình thường.
Tại vùng Ulyanovsk ở Nga, người ta có riêng 1 ngày mang tên ngày thụ thai. Đây là sáng kiến độc đáo của tỉnh trưởng tỉnh Ulyanovsk - ông Sergei Morozov. Vào ngày này, người dân sẽ được nghỉ ngơi ở nhà để thực hiện… duy trì nòi giống. Được biết, ông Morozov đề ra ngày này với mục đích cải thiện tình trạng giảm dân số tại đây.
Món trứng cá muối thường được phục vụ như món khai vị trong bữa ăn của người Nga. Có hai loại trứng cá muối: trứng cá muối đỏ và trứng cá muối đen. Do mức giá thành rẻ hơn, mà hầu hết người dân Nga đều yêu thích trứng cá muối đỏ hơn. Món ăn này rất được ưa chuộng vào những dịp năm mới
Mặc dù ở Nga thời tiết có khi giảm xuống -30 độ thì người dân cũng chẳng ngồi yên trong nhà, sưởi ấm, chờ đợi mùa đông qua đi. Thay vào đó, họ vẫn rất vui vẻ, lạc quan đón nhất những đợt tuyết giá lạnh và làm đủ trò hài hước
Câu chuyện về loại thuế kỳ quặc này bắt đầu vào năm 1698, khi Hoàng đế Peter I tới thăm Châu u và phát hiện ra rằng có rất ít người nuôi râu tại các quốc gia phát triển. Từ đó, ông đã đề ra thuế râu để khiến người dân mặt mày "rậm rạp" nước mình trở nên "rén" hơn nếu muốn nuôi râu.
Nếu các quốc gia khác hay sử dụng “:))" hay ":)" thì tại Nga người ta lại chỉ dùng "))" hoặc ")". Họ không có biểu tượng 2 mắt nữa, khi càng vui thích với một vấn đề nào đó, họ sẽ thêm càng nhiều ngoặc ở phía sau.
Nguồn: Tổng hợp
Những điều bình thường ở Hàn Quốc nhưng khiến cả thế giới phải trầm trồ như: tặng giấy vệ sinh, dùng kéo cắt hầu hết các loại đồ ăn, tặng cà phê cho giáo viên,...
Travel blogger Phan Quốc (Kẻ du mục) đã có chuyến du lịch Nepal vào tháng 12/2021. Trong chuyến đi, anh đã chi 5 triệu bay trực thăng để có thể lên đỉnh núi tuyết cao 5600m.
Sau Cộng Cà phê, Phúc Long là thương hiệu đồ uống Việt Nam đình đám tiếp theo “đặt chân" đến xứ người - du học sinh Mỹ rục rịch “check in"
Nhà hàng "chất như nước cất": có mưa có lũ vẫn sẵn sàng xắn gấu quần lên phục vụ tận tình cho thực khách.
Bộ ảnh của 2 anh chàng nhà Wanderful Dreamers đã mở ra một cánh cửa mới về định nghĩa du lịch an toàn cho các tín đồ mê xê dịch trong thời buổi Covid.
Nhật Bản đã mở cửa chào đón du khách trở lại nhưng khi kinh đang gặp khó thì giá tour đi Nhật Bản tăng cũng là điều dễ hiểu. Với mức trung bình hơn 30 triệu đồng một tour thì phải chăng chỉ người giàu Việt Nam mới có thể đi Nhật?
Giới thiệu cách làm và đăng ảnh thành phẩm trông thơm ngon hết sảy, món ăn có cái tên khá lạ "nem Vetula" hóa ra không phải món độc lạ. Một món ăn không ai ăn dịp Tết nhưng sau Tết có lẽ không ít người sẽ làm.
Phở bò ở Hà Nội thì hầu như ai cũng đã biết, riêng phở bát đá là món phở bò mới. Nếu chưa kịp thử món này thì đây là lúc phù hợp để bạn thử thưởng thức phở bát đá Hà Nội sau một cái Tết tràn ngập bánh chưng, giò, gà...
"Giải quyết gà thừa" ngày Tết là một công việc đang ngày càng trở nên phổ thông bởi gà là một trong những món truyền thống dịp Tết Nguyên đán, thường được chuẩn bị cực nhiều. Hãy tham khảo hơn chục món ăn sau nhé!
Nghe nói đầu năm các bạn trẻ độc thân đến các chùa tại Hà Nội là có thể cầu lộc, cầu tình duyên.
Những ai ăn Tết ở Hà Nội hay từ quê lên phố sớm thì một số nhà hàng phục vụ xuyên Tết Quý Mão sau đây hẳn là những gợi ý đáng để tham khảo cho một bữa ăn đổi vị Tết.
28 Tết, bà con thủ đô đổ xô đi mua bánh chưng, giò chả, tranh thủ xếp hàng sớm để mua đủ thứ đồ Tết.