Từ Ý, Áo, Pháp sang Hy Lạp, Slovenia, Châu Âu không hề thiếu những ngọn núi lớn lý tưởng cho những người đam mê bộ môn leo núi.
Hoạt động leo núi hiện nay đã được phổ biến tại nhiều quốc gia, tuy nhiên để mà nói về thiên đường của bộ môn này thì phải kể đến các quốc gia Châu Âu. Nơi đây là “quê hương” của hơn 10 dãy núi lớn và hàng trăm dãy núi nhỏ rải rác tại nhiều đất nước. Hãy cùng Checkinvietnam khám phá 8 điểm leo núi hàng đầu thế giới trú tại Châu Âu nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Vốn tưởng miền nam nước Pháp chỉ có những địa điểm du lịch, lưu trú sang chảnh, nhưng không. Du khách ưa thích mạo hiểm vẫn hoàn toàn có thể thực hiện một cuộc phiêu lưu leo núi ở Les Calanques.
Đây là điểm đến leo núi nổi tiếng châu Âu. Tất cả đá tại Calanques đều là đá vôi, cũng là loại đá ưa thích của các nhà leo núi. Khi leo được đến đỉnh của dãy núi này, ở một tầm cao mới, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của Parc National des Calanques.
Nhắc tới điểm leo núi ở châu u thì không thể quên cái tên Dolomites. Dãy núi Dolomites với các tuyến đường leo dây đỉnh cao hoàn toàn phù hợp cho những người mới bắt đầu làm quen với bộ môn leo núi và những người leo núi nghiệp dư. Với dân chuyên sẽ có nhiều lựa chọn hơn như lên đỉnh Vajolet Towers hoặc leo qua ferrata ở Hồ Garda hoặc Cortina.
Valais là một trong những bang lớn nhất Thụy Sĩ thu hút khách du khách nhờ những địa điểm du lịch nổi tiếng như làng Zermatt và Matterhorn. Còn đối với những người leo núi, Valais hấp dẫn hơn cả với những ngọn núi cao có mặt và phiến đá gồ ghề nằm giữa dãy Alps.
Tại đây, bạn có thể lựa chọn leo núi trực tiếp nếu đã chuyên nghiệp hoặc tham gia các lớp học leo núi, thử môn thể thao mạo hiểm với hướng dẫn viên riêng. Nơi đây cũng có một số bộ môn khác thú vị không kém như leo núi tuyết, cưỡi ngựa.
Ngôi nhà nằm lẻ loi giữa núi là nơi dừng chân của các vận động viên leo núi
Một trong những điểm đến leo núi lý tưởng nhất thế giới chính là Rjukan, Na Uy. Từ tháng 11 đến tháng 3, không có ánh sáng mặt trời chiếu tới thung lũng rất thích hợp cho những người ưa thích mạo hiểm. Tuy nhiên vào mùa đông băng tuyết trắng xóa, dày và lạnh lẽo khiến Rjukan trở thành điểm leo núi khá mạo hiểm.
Ngoài ra, Rjukan cũng sở hữu tới hơn 190 thác nước đóng băng từ tháng 12 đến tháng 3, thậm chí vào tháng 2 hàng năm còn có lễ hội leo núi.
Nằm ở phía đông của Venice, Osp là thành phố nổi tiếng nhất ở Slovenia đối với những người yêu thích bộ môn leo núi
Những thành tạo đá vôi khổng lồ ở đây có thể khá “khó nhằn” và không thân thiện lắm cho người mới bắt đầu. Còn đối với dân chuyên nghiệp thì nơi đây thực sự là thiên đường, họ sẽ nhận được nhiều trải nghiệm đáng nhớ trên những vách đá khổng lồ, leo lên những phần nhô ra của hang động lớn.
Hy Lạp là đất nước may mắn được thiên nhiên ban tặng nhiều điểm leo núi tốt nhất châu u. Chúng nằm rải rác cả trên đất liền và trên nhiều hòn đảo của Hy Lạp. Và Kalymnos là một đề xuất phù hợp với những du khách không có thời gian trải nghiệm leo núi tại nhiều địa điểm.
Bạn có thể bay đến Kalymnos từ Athens hoặc đi phà từ Kos. Dù chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng Kalymnos vẫn sở hữu hơn 2.000 tuyến đường leo núi cùng một số câu lạc bộ leo núi hàng đầu. Dân nghiệp dư, hoăc người mới tham gia có thể đến với lớp học dành cho người mới bắt đầu với Climb Kalymnos. Còn nếu bạn là dân leo núi chuyên nghiệp rồithì cứ tha hồ chinh phục đỉnh cao với dãy núi hùng vĩ này thôi!
Innsbruck chắc chắn là một trong những điểm leo núi lý tưởng nhất với vô số các tiện nghi tuyệt vời dành cho người leo núi như: Cơ sở Leo núi Kletterzentrum (nơi đào tạo đội tuyển quốc gia Áo), trường dạy leo núi Alles Klettersteig cũng như một số khách sạn giá phải chăng phục vụ cho người chơi bộ môn này.
Tenerife xứng đáng là điểm đến đầu tiên cho những newbie leo núi. Thời tiết ở đây khá dễ chịu, đường leo dễ dàng và có nhiều cung đường tuyệt vời. Arico là điểm leo núi nổi tiếng nhất trên hòn đảo này. Bạn cũng có thể lựa chọn leo ngọn núi lửa không hoạt động trong Công viên Quốc gia Teide, lên tới đỉnh núi bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh từ trên cao đầy choáng ngợp.
Là một địa điểm leo núi phổ biến, Tenerife không thiếu nơi cho thuê dụng cụ leo núi và thuê hướng dẫn viên.
Nguồn: Tổng hợp
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Dù từng tới Hàn Quốc rất nhiều lần nhưng Quang Vinh vẫn tranh thủ dịp Giáng sinh này tận hưởng mùa đông đặc trưng chỉ xứ kim chi mới có.
Ngoài những danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng thì văn hóa và cuộc sống của mỗi quốc gia nhiều khi vẫn khiến du khách quốc tế phải cười trừ thế này đây.
Mới đây, một tiệm cà phê ở Australia đã bán chiếc bánh mì Việt Nam có giá hơn 1 triệu đồng. Liệu chiếc bánh này có gì đặc biệt mà được bán với giá "trên trời" như vậy?
Thở phào nhẹ nhõm hẳn là cảm giác của nhiều du khách đang dự định hoặc đã có kế hoạch du lịch Nhật Bản thời gian này. Thông tin tuyết rơi trên đỉnh Phú Sĩ đã được xác nhận sau rất nhiều ngày đỉnh núi trơ trọi.
Sự trỗi dậy của trà sữa trân châu, thức uống cực kỳ phổ biến ở Đài Loan, trên toàn thế giới những năm gần đây có thể coi là tâm điểm. Hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc của trà sữa trân châu, thức uống mang tính biểu tượng này.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.