Bên cạnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhiều người lao động ở Hà Nội đang rất lo lắng rằng liệu Tết này có được về quê hay phải ở lại Thủ Đô để phòng tránh dịch?
Tại Hải Phòng
Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người từ các tình, thành khác về thành phố ăn Tết như sau (thông tin cập nhật vào 12h00 ngày 3/2/2021):
Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng
Như vậy, người lao động từ Hà Nội vẫn được về Hải Phòng ăn Tết. Đối với những người từ địa phương đang có dịch trở về, tiến hành cách ly theo đúng quy định; còn đối với người dân trở về từ vùng không có dịch, phải thực hiện khai báo ý tế đầy đủ, chính xác.
Tại tỉnh Thanh Hoá
Để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND, gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo Công điện này, Thanh Hóa yêu cầu thực hiện việc tổ chức cách ly các đối tượng nguy cơ, trong đó áp dụng các biện pháp cụ thể sau đây:
- Cách ly tập trung các trường hợp F1 trong thời gian 21 ngày kể từ ngày trở về địa phương;
- Cách ly tại nhà, nơi cư trú trong thời gian 14 ngày đối với các trường hợp F2 và tất cả những người từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và các địa phương có dịch trở về từ ngày 10/01/2021;
- Từ ngày 29/01/2021, đề nghị người dân không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch và không trở về từ các vùng có dịch, cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Khi nhiều nơi ở Hà Nội là địa phương có dịch, người dân Thanh Hóa đang làm việc, học tập tại Hà Nội sẽ bị hạn chế về quê ăn Tết cho đến khi có chỉ đạo mới của tỉnh.
Tại tỉnh Hà Nam
Ngày 28/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn 264/UBND-KGVX thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Tại Công văn này, Hà Nam yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế tuyên truyền, vận động người dân về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe.
Tóm lại, người dân Hà Nam đi làm ở Hà Nội vẫn được về quê ăn Tết, chỉ cần khai báo y tế tại cơ quan chức năng.
Tại tỉnh Thái Bình
Để đối phó với tình hình dịch Covid-19, tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Công điện 04/CĐ-TU yêu cầu nhân dân chủ động phát hiện và kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về những trường hợp có nguy cơ hoặc có biểu hiện nhiễm Covid-19, nhất là những người về địa phương từ những vùng có dịch. Đồng thời, tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng dịch của nhân dân.
Theo Công điện này, người dân Thái Bình đi làm tại Hà Nội vẫn về quê ăn Tết bình thường, chỉ những người có nguy cơ và biểu hiện nhiễm bệnh thì phải thông báo với cơ quan chức năng.
Tại tỉnh Nam Định
Tại Công văn 53/UBND-VP7, UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu UBND thành phố Nam Định chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn kiện toàn các tổ công tác với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để chủ động, tích cực điều tra, phát giác, ghi nhận, yêu cầu khai báo y tế tất cả các trường hợp từ nước ngoài, người về từ tỉnh khác lưu trú tại địa phương.
Lập danh sách tất cả trường hợp trở về từ Quảng Ninh và các địa phương có phát sinh ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng để thực hiện các biện pháp quản lý, cách ly theo quy định.
Nếu người dân trở về từ vùng có dịch của Hà Nội, tỉnh Nam Định cũng quản lý rất nghiêm ngặt, thậm chí đưa đi cách ly. Vì vậy, người dân nên cân nhắc về Nam Định ăn Tết hoặc chờ đợi cho đến khi tỉnh có chỉ đạo mới.
Tại TP. Hồ Chí Minh
Cũng là một trong những địa phương có dịch, TP.HCM đã ban hành Công văn 322/UBND-VX, khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động không nên về quê nơi đang có dịch bệnh, nếu về cần phải thực hiện theo đúng yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Đối với các vùng chưa có dịch bệnh, người dân khi đi về cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.
Bến xe miền Đông chật kín người về quê ăn Tết
Kết luận: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh quy định rất nghiêm ngặt, cứng rắn với người về từ vùng có dịch như Thanh Hóa, Nam Định. Đối với các địa phương khác, người dân cần liên tiếp cập nhật quy định phòng chống dịch của tỉnh mình để có kế hoạch ăn Tết, tránh việc về quê nhưng phải đi cách ly theo quy định.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y Tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Thanh niên, Tuổi trẻ
Nhận dược comment tiêu cực từ một khán giả về việc quay quá nhiều video mùa dịch, anh chàng cũng "đanh đá" ra mặt khi không ngại lên tiếng đáp trả
Dù là người ngọt ngào nhưng khi bà xã bị bắt nạt thì Công Vinh cũng sẵn sàng xù lông nhím luôn.
Các món ăn được “hô biến” từ thức ăn dư ngày Tết cực kỳ tiết kiệm, ngon miệng và hấp dẫn.
Nghỉ dịch ở nhà mà nhớ hương vị trà sữa thì cứ alo 4 tài khoản instagram quán trà sữa đóng chai này, giá phải chăng lại còn ship tận nơi bảo sao không nghiện!
Cộng đồng mạng hiện đang xôn xao về đoạn clip 1 TikToker biết bản thân là F0 nhưng vẫn không tự cách ly mà thản nhiên đi ăn uống tại những nơi công cộng
Lỡ phát nhầm 1 tấn gạo mốc tới người dân Sài Gòn, Việt Hương xin lỗi: “Em đền liền, em gởi tới trả lại liền"
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.