Tết là ngày lễ đoàn viên, ai ai cũng mong để được xum họp với gia đình của mình. Những ngày cuối năm này, người lao động ở xa ai cũng nôn nao muốn trở về nhà. Và đặc biệt hơn là những người phụ nữ lấy chồng xa quê, càng muốn về nhà ngoại hơn bao giờ hết. Theo nghị định của chính phủ người chồng tết không cho vợ về nhà ngoại, có thể bị phạt lên đến 10 triệu đồng!
Chủ đề ăn tết nội hay tết ngoại, luôn được bàn luận rất xôn xao, đặc biệt là những ngày cận tết thì nó lại càng nóng hơn. Có rất nhiều người phụ nữ lấy chồng bao nhiêu năm, là từng ấy năm không được về ngoại ăn tết. Không ít những người vợ than thở và cực kỳ buồn bã, vì gia đình chồng hay chính người chồng của mình khó chịu hay cấm cản vợ không cho vợ về nhà ngoại mỗi khi tết đến.
Vậy chúng ta cùng tìm hiểu xem, trong pháp luật quy định thế nào về hành vi ấy nhé!
Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tại khoản 1, Điều 55 Nghị định 144/2021/NĐ-CP nêu rõ:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Cấm thành viên gia đình ra khỏi nhà, ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ hợp pháp, lành mạnh nhằm mục đích cô lập gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên đó.
b) Không cho thành viên gia đình thực hiện quyền làm việc.
c) Không cho thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh.
Theo quy định của pháp luật nêu rõ, thì việc về quê ngoại ăn tết để gặp gỡ bạn bè và người thân là hoàn toàn hợp pháp. Vậy nên trong trường hợp không cho vợ về quê ngoại ăn tết, thì người chồng đều có thể bị xử phạt hành chính.
Và đặc biệt quy định trên áp dụng với trường hợp người chồng không cho vợ về quê gặp gỡ người thân, gây áp lực, cô lập và để ảnh hưởng tới tâm lý của vợ.
Từ năm 2022 trở đi hành vi bạo lực gia đình cũng được xử phạt nặng hơn, cụ thể là:
- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho các thành viên gia đình
- Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một số hành vi như:
+ Sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật khác gây thương tích cho thành viên gia đình;
+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu trong trường hợp cần cấp cứu hoặc không chăm sóc nạn nhân...
+ Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách hoặc không cho/ hạn chế vệ sinh cá nhân
+ Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ...
- Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.
Có thể thấy rằng việc cấm cản vợ về ngoại ăn tết, hay bất kể hoạt động hợp pháp nào, gây ảnh hưởng đến tâm lý người vợ, thì người chồng đều phải chịu mức phạt từ pháp luật.
Vietnam Airlines đã có một nước đi cực mới trong những ngày chuyển giao năm mới, mâm cơm Tết này được lòng vô số hành khách trong và ngoài nước.
29 Tết, Tóc Tiên kho một nồi thịt lớn để ăn xuyên năm mới, nhìn ảnh thôi cũng không kiềm nổi
Những địa chỉ bán giò chả cực ngon, phù hợp để chưng mâm Tết tại Hà Nội mà bạn có thể tham khảo.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
"Cúng cả năm không bằng rằm tháng giêng", vậy bạn đã biết cúng rằm tháng giêng sao cho cả năm được bình an và may mắn chưa? Cùng tham khảo ngay nhé!
Giò là món ăn dân dã nhưng không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết, tạo nên nét độc đáo riêng biệt trong ẩm thực Tết Việt.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.