Vào năm 2018, Việt Nam đã khiến cả thế giới trầm trồ với hình ảnh cây Cầu Vàng nằm cheo leo bên vách núi tọa lại ngay tại Đà Nẵng. Đây là điểm sáng của du lịch nước nhà trong một khoảng thời gian dài. Rất nhiều tạp chí nổi tiếng trong và ngoài nước đã vinh danh công trình này và còn bình chọn cây cầu này làm "địa điểm du lịch phải đến, kỳ quan mới của thế giới hay biểu tượng du lịch mới tại Đà Nẵng".
Cầu Vàng nổi tiếng trong ngành du lịch Việt Nam
Mới đây, có một cây cầu khác cũng khiến người ta trầm trồ không kém là Cầu Hôn (Kiss Bridge). Đây chính là biểu tượng du lịch mới của đạo. Được xây dựng tại bờ Tây Nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Cầu Hồn có những nét đặc biệt độc lại, nên nhiều người làm phép so sánh nó với Cầu Vàng vì kiến trúc đẹp choáng ngợp.
Những hình ảnh đầu tiên của Cầu Hôn
Cầu Hôn được thiết kế bởi kiến trúc sư Marco Casamonti, một đại sứ về văn hóa nghệ thuật Ý tại Việt Nam. Ông đã thực hiện công trình này mất 2 năm. Cầu Hôn đích thực là cây cầu kết nối hai bờ đảo ngọc nên ý nghĩa của biểu tượng cho sự gắn kết giữa con người với con người, giữa con người và thiên nhiên.
Nhìn bức hình này là hiểu ngay ý nghĩa của cây cầu
Cây cầu có tổng chiều dài lên đến 810m, được xây bằng thép với tổng khối lượng bằng 1/2 lượng thép để xây tháp Eiffel. Đây chính là cây cầu duy nhất tại Việt Nam không kết nối thẳng hay phía hai đầu, mà cong lại chính giữa sẽ là một khoảng hở rộng 50cm. Chính khoảng hở này được lấp đầy ánh nắng mặt trời lúc ban chiều hoàng hôn tạo nên nụ hôn nồng cháy của đôi uyên ương dưới sự chứng kiến của trời đất.
Được biết, ông đã lên ý tưởng từ năm 2018 nhưng mất đến 2 năm để hoàn thiện toàn bộ khâu thiết kế, bản vẽ. Vào tháng 12/2021, công trình Cầu Hôn đã bước vào giai đoạn ép trụ. Hiện tại, những nền móng đầu tiên cho công trình biểu tượng du lịch mới tại phương Nam đảo ngọc đã thành hình.
Dưới phần bình luận nhiều bài đăng, cư dân mạng tỏ ra trầm trồ:
- "Rồi sau này ai đến Cầu Hôn để cầu hôn thì đỉnh luôn".
- "Cây cầu này không dành cho dân FA như chúng tôi".
- "Tức là khi chụp ảnh 2 người phải đứng 2 bên cầu nhỉ?".
- "Nhìn trên bản thiết kế mà choáng ngợp, không biết khi xây xong sẽ thế nào".
- "Đúng kiểu anh ở đầu sông em cuối sông".
NGUỒN: Tổng hợp
4 thác nước được giới thiệu trên bộ tem độc đáo của Bưu điện Việt Nam phải nói là lên hình cực “xịn sò” làm ai cũng mê mẩn.
Một mét vuông gần chục người hóa trang thành Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng hành nghề trong khu vực chợ đêm Phú Quốc, tiếc là chưa thỉnh được kinh mà mấy thầy trò đã bị "bế đi".
Theo chân Nguyễn Đức Huy – food review nổi tiếng trên tiktok đi ăn chơi khắp Phú Quốc 4N3Đ chỉ 4tr5
Mới đây, Diễm My đã tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày tại JW Marriott.
“Bún quậy” ăn ra sao mà nức tiếng đến mức không thể vắng mặt trong thực đơn của mọi chương trình du lịch Phú Quốc
Nếu bạn yêu thích không gian riêng tư, thoải mái của cuộc sống về đêm, hãy ghé thử quán bar sang chảnh này nếu không biết đi đâu ở Phú Quốc
Mở đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách đổ ra đảo Phú Quốc, Nam Du vui chơi tưng bừng bất chấp đang mùa mưa bão.
Hơn 700 du khách mắc kẹt trên đảo Nam Du (Kiên Giang) đã trở về đất liền sau nhiều ngày mắc kẹt do ảnh hưởng mưa bão.
Phú Quốc chính thức được bình chọn là hòn đảo thứ 2 đẹp nhất thế giới, “vượt mặt” đối thủ nặng ký là đảo Bali của Indonesia.
Hòn Sơn (Kiên Giang) cực kì hoang sơ. Nếu bạn là một người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thì đây là địa điểm để bạn được tận hưởng những cảm giác thật bình yên.
Phú Quốc nổi tiếng là một trong những hòn đảo du lịch biển xa hoa và đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, thường sẽ khiến các bạn nghĩ phải chi tối thiểu 10 triệu đồng trở lên mới có thể du lịch ở đây. Tuy nhiên không phải không thể ăn chơi với một mức chi tiêu rất hợp lý. Cùng tham khảo nhé!
Thổ Chu là một xã đảo xa xôi thuộc Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Nơi đây sở hữu nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi với vẻ đẹp giản dị, thanh bình. được biết đến với những bãi biển hoang sơ, làn nước trong vắt và hệ sinh vật biển đa dạng, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn - thường được các tín đồ du lịch mệnh danh là “đảo thiên đường nơi đầu sóng”.