Home TIN TỨC Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn tại TP HCM

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn tại TP HCM


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Từ ngày 23/08, quân đội phối hợp với công an, y tế, chính quyền địa phương đi chợ hộ và mang thực phẩm đến tận nhà cho người dân

Phục vụ công tác chống dịch tại TP. HCM Quân đội sẽ huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ cùng hàng nghìn quân chủ lực từ Quân khu 7, Quân đoàn 4 thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm. Ngoài ra có khoảng 2000 quân nhân, quân y, hàng chục xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc cũng đến thành phố HCM hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19. 

Một trong 3 nhiệm vụ quan trọng nhất của Quân đội đã được Thủ tướng giao phó là chủ trì lương thực thực phẩm cho dân được quan tâm hàng đầu. Quân đội sẽ kết hợp với các lực lượng chức năng khác, đến các vùng xanh, vàng, cam, đỏ đi chợ hộ và cung cấp lương thực miễn phí theo quy định của TP HCM.

Người dân ở nơi bị phong tỏa, trong khu cách ly hoặc những lao động nghèo, người thất nghiệp sẽ được phát thực phẩm miễn phí trước mắt trong 15 ngày. Bộ đội sẽ mang lương thực thực phẩm đến từng nhà. Theo dự kiến khoảng 3-5 ngày quân đội sẽ cấp lương thực một lần, đủ dung cho mỗi gia đình khoảng 5 ngày . Lương thực thực phẩm được đóng túi sẵn gồm gạo, rau, củ, quả, thịt cá, đồ khô,… 

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn

Từ chiều qua đến hôm nay lực lượng đầu tiên của quân đội có mặt tại TP HCM bắt đầu chuẩn bị công tác hỗ trợ lương thực

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn

Người dân ở vùng xanh, vùng vàng cũng sẽ được quân đội đi chợ hộ với lịch trình tương đương, 3-5 ngày một lần, chi phí tự chi trả. Những gia đình khó khăn, người lao động nghèo, thất nghiệp trong các khu vực này được cung cấp miễn phí. Quân đội triển khai mua giùm bà con tại siêu thị, các trạm thực phẩm lưu động để hạn chế tập trung đông người. 

Quân đội thực hiện phun khử khuẩn tất cả các lương thực được mua hộ, cấp phát, đảm bảo tránh lây nhiễm trong khâu vận chuyển. Như vậy nếu không phải việc cần thiết và có giấy đi đường hợp lệ, người dân không được ra đường từ ngày 23/08 tại TP HCM. 

Ngoài hỗ trợ cung ứng lương thực thực phẩm, Quân đội còn cử 1000 cán bộ, học viên của Học viện quân y từ Bắc vào TP HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch. Lực lượng này thành lập 367 tổ y tế lưu động đến các xã phường, hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm covid, chữa trị cho F0 và tiêm vaccine nếu cần thiết. Việc điều trị, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện đảm bảo giãn cách nhà với nhà. Lực lượng Quân y đã chuẩn bị cả bình oxy, thuốc men để cung cấp cho các trường hợp bệnh nhân điều trị tại nhà. 

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn

Từ hôm nay: Bộ đội đi chợ giúp dân, mang thực phẩm thiết yếu đến cho những người khó khăn

Hàng nghìn quân nhân, quân y đến các tỉnh phía Nam và TP HCM chống dịch

Đại diện Bộ quốc phòng cho biết, Quân đội còn phối hợp với lực lượng an ninh nhằm đảm bảo giãn cách xã hội theo đúng chỉ thị 16 của Chính phủ, đúng tinh thần “ai ở đâu ở yên đó” ". Từ đêm qua đến sáng nay, lực lượng Quân đội đã bắt đầu toả ra các quận, các túi an sinh đã được Quân đội trao đến các gia đình. 

Nguồn: Tổng hợp

Gọi tên nơi duy nhất Covid-19 chưa "bén mảng" tới - non nước Cao Bằng

Cao Bằng được biết tới là chốn non nước hữu tình với nhiều cảnh đẹp, địa danh lịch sử nổi tiếng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là nơi duy nhất ở Việt Nam chưa có Covid-19 "bén mảng tới".

Ở Sài Gòn mà lỡ nhớ thương Đà Lạt thì cứ đi "chill" ở 5 homestay nên thơ này.

Ngại đi du lịch xa nhưng vẫn muốn có trải nghiệm mới, có ảnh đẹp thì cứ rủ hội bạn party quậy tung 5 homestay này. Vừa tránh nóng Sài Gòn vừa vui!

Sài Gòn có 7749 món ăn đủ cả 3 miền, đảm bảo thèm món gì có món đó

Không cần đi đâu xa, chỉ cần dạo vài vòng quanh Sài Thành là đã no bụng với đủ tất tần tật các món ngon đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Dâu nhà hào môn nhưng Tăng Thanh Hà chỉ mê mệt món bột chiên rẻ tiền, giòn gòn, mềm mềm, "nghiện" từ hồi đi học

Dù không thiếu sơn hào mĩ vị nhưng có lẽ với Tăng Thanh Hà thì món bột chiên giản dị này mới là "best".

Một địa điểm Starbucks quen thuộc của giới trẻ TP.HCM thông báo đóng cửa khiến dân tình tiếc nuối

Quán Starbucks quen thuộc của nhiều bạn trẻ TP HCM thông báo đóng cửa khiến dân tình tiếc hùi hụi, rủ nhau đi lần cuối.

Bà con bị phong tỏa ở vùng giãn cách xã hội, thanh niên tình nguyện xuống đồng gặt lúa

Ở nhiều tỉnh thành, các tình nguyện viên áo xanh không chỉ giúp người dân đi chợ, thu hoạch nông sản, giao hàng hộ,... mà còn gặt lúa hộ, như ở Quảng Nam và Bình Định.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

Ngại đi chơi xa, sao không tìm đến ngay đến 3 khu nghỉ dưỡng gần Sài Gòn cho dịp lễ 30/4 - 1/5

Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.

Sống ảo "cháy máy" ngay giữa Sài Gòn với quán cà phê vibe Địa Trung Hải tựa như "tiểu Ma rốc"

Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập

2
2
2
2
3