Home Theo chân KOLs Hà Hồ - Kim Lý hẹn hò ở nhà hàng 2 sao Michelin, ngó menu mà "xỉu ngang xỉu dọc"

Hà Hồ - Kim Lý hẹn hò ở nhà hàng 2 sao Michelin, ngó menu mà "xỉu ngang xỉu dọc"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Hẹn hò tại Bangkok lần này, Hà Hồ - Kim Lý đã thưởng thức bữa tối đặc biệt tại nhà hàng 2 sao Michelin nổi tiếng và được đầu bếp chính phục vụ hẳn hoi.

Hà Hồ và Kim Lý mới đặt chận tới Thái Lan vào 8/5, cả hai dành nhiều thời gian để cùng nhau khám phá ẩm thực tại mảnh đất này. Được biết, trước khi dịch bệnh bùng phát, Thái Lan là điểm đến yêu thích của bà mẹ ba con, Hồ Ngọc Hà thường xuyên bay sang đây nghỉ ngơi, "xứ chùa vàng" với "nữ hoàng giải trí" cũng vì thế mà như quê hương thứ hai vậy. 

Ngay trong bữa ăn tối đầu tiên, nữ ca sĩ đã dẫn ông xã Kim Lý tới thưởng thức đồ ăn tại một nhà hàng nổi tiếng, nhà hàng này được gắn 2 sao Michelin, được nhiều chuyên trang ẩm thực trên thế giới đánh giá rất cao. Trong chuyến đi lần này, hai vợ chồng cũng được đầu bếp Chumpol Jangprai - đầu bếp chính và người sáng lập nhà hàng đích thân phục vụ và chụp hình kỉ niệm. 

Nhà hàng này tên là R-Haan nằm trong khu Thonglor đắt đỏ tại Bangkok. Để có thể đặt bàn tại đây, khách du lịch thường liên hệ để giữ chỗ trước, bởi R-Haan không đón khách ồ ạt, rất giới hạn số lượng người để việc phục vụ được chu đáo nhất. Tên của cửa hàng bắt nguồn từ câu tục ngữ mang ý nghĩa "cá dưới nước và lúa trên đồng", có thể hiểu là Thái Lan có rất nhiều nguyên liệu tươi ngon để nấu ăn. Không chỉ nguyên liệu, chất lượng cũng được đảm bảo, trang trí, bày biện cầu kỳ, đẹp mắt. Các món khai vị phong phú được trình bày trên khay gỗ, phía dưới in hình bản đồ Thái Lan, một cách quảng bá văn hóa hay ho và độc đáo. 

Thay vì gọi riêng lẻ từng món, nhà hàng R-Haan phục vụ từng set đồ ăn theo mùa với giá khoảng 3800 bath, xấp xỉ 2,5 triệu đồng/người. Điểm đặc biệt là tất cả các set đồ ăn đều có món lòng đỏ trứng vịt muối. Các loại xốt và topping ăn kèm tùy theo từng giai đoạn. Món trứng hầm kiểu Thái là món ăn khá có ý nghĩa với đầu bếp Chumpol vì từ khi còn nhỏ, ông thường giúp mẹ làm món này. Mặc dù thành phần không hề phức tạp nhưng đầu bếp danh tiếng lại đòi hỏi khá cao về nguyên liệu như đường dừa, đường mía, nước tương đun từ thịt lợn và chân gà, trứng phải là trứng vịt hữu cơ của Chainat...

Điểm đặc biệt của đầu bếp Chumpol chính là ông chỉ chú trọng sử dụng các nguyên liệu tốt cho sức khỏe để nấu ăn. Trong đó phải kể đến thạch Pak Waan phủ lên trên trái bơ Pak Waan nghiền, ăn kèm salad trứng kiến và xốt trứng cá cay. Món ăn này cũng cần sử dụng thêm một loại lá làm gia vị. Chưa hết, Champol còn thường xuyên sử dụng trứng cá muối làm topping cho các món ăn của mình để tăng sự đẳng cấp. Ngoài ra thì khâu trang trí cũng được tối ưu để tạo cảm giác ngon miệng cho thực khách của nhà hàng. 

Hồ Ngọc hà cho biết hầu hết các món ăn trong set đều được làm mới, trong đó có món tom yum - món ăn cổ truyền có từ thời vua Râm V được làm mới bằng cách phục vụ nước dùng trong bình lớn, đun sôi phần đáy, trộn cùng các loại thảo mộc. Khi ăn, nhân viên nhà hàng sẽ rót ra bát để khách thưởng thức, cách làm này khiến nước dùng thơm hơn hẳn bản truyền thống. 

Các món tráng miệng tại R-Haan cũng được đánh giá khá cao, Hồ Ngọc Hà khen không tiếc lời món kem dừa capuccino. Điểm nhấn của món tráng miệng này là thành phần từ mực của con mực hầm với các loại thảo mộc để giống với cà phê capuccino nhất, sau đó tại hình trên mặt cốc. Bên dưới là kem dừa, khoai tây chế biến theo công thức đặc biệt, tốt cho sức khỏe khi làm giảm nguy cơ tiểu đường.

Một món tráng miệng khác cũng xuất hiện trong menu chính là xôi xoài - một món ăn kinh điển khác của Thái Lan, Chongpol chỉ chọn giống xoài Dokmai, Ok Rong và Mahachanok, dừa được dùng là dừa Phet Phangan, đường thốt nốt Loi Kaew It, nếp nấu xôi lấy từ Chiang Rai. Một bữa ăn cầu kỳ và chất lượng. 

Nguồn: Tổng hợp

Siwon (Super Junior) tự giới thiệu “Tôi tên là Siwon Phở" khi ăn 12 tô phở trong 3 ngày ở Việt Nam

Siwon (Super Junior) đích thị là “Mr Phở” khi tiết lộ bản thân đã ăn 12 tô phở trong 3 ngày ở Việt Nam. Nam ca sĩ còn tự giới thiệu “Tôi tên là Siwon Phở" và hứa sẽ đến Việt Nam nhiều hơn

Khoa Pug và Vương Phạm khiến CĐM phẫn nộ khi rủ nhau đi tiểu bậy ở hồ băng Alaska lớn nhất thế giới

Sau hàng loạt drama không hồi kết, Khoa Pug thản nhiên rủ Vương Phạm đến Alaska để….

Tóc Tiên mua máy thở hỗ trợ bệnh viện Đại học Y Dược tp HCM bằng tiền bán sạch túi hiệu cho bạn bè

Đến tận khi Tóc Tiên khoe nhẹ bằng khen của bệnh viện Đại học Y Dược tp HCM cộng đồng mạng mới biết cô đã làm được điều rất ý nghĩa

12h khuya Mâu Thủy dẫn ekip quay phim đi ăn đêm gặp sự cố "xu cà na" hết mức! Sự cố chắc chắn ai cũng đã từng gặp phải khi đi ăn

Đi ăn hàng quán không ít những lần đã từng gặp phải những sự cố oái oăm. Chắc chắn ai cũng từng 1 lần như Mâu Thủy gặp phải tình huống này.

Malta qua ống kính của Quang Vinh: Quốc gia tí hon nhưng cái gì cũng có

Vi vu khắp Malta, Quang Vinh có dịp khám phá văn hóa, trải nghiệm nét độc đáo trong kiến trúc của đảo quốc tí hon thuộc Nam Âu này.

Đi lễ hội Songkran tranh thủ ghé những quán cafe này để có cơ hội "cheap moment" với idol Thái Lan

Thái Lan đang đón một trong những lễ hội lớn nhất - Songkran. Hãy note ngay những quán cà phê mà ở đó bạn sẽ dễ gặp Idol Thái trong mùa té nước này, hot nhất là Baifern và Nine.

Thật tuyệt khi giờ đây đi Thái không cần quá nhiều tiền mặt vì có thể thanh toán bằng QR code

Đi Thái không cầm tiền mặt là có thật. Giờ đây, bạn chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể du lịch, mua sắm, ăn uống thả ga tại Thái Lan, không lo lắng tỷ giá hay phải dành thời gian đổi tỷ giá

Nhà hàng gắn sao Michelin bị chê quá đắt so với cả khu ẩm thực, thậm chí bị ăn quỵt

Nhà hàng gắn sao Michelin bị chê quá đắt này là nhà hàng Jay Fai ở Bangkok, Thái Lan. Gần đây, nhà hàng trở thành nạn nhân của vụ ăn quỵt khi một người đàn ông giả làm sĩ quan cảnh sát biến mất sau khi ăn xong mà không trả tiền hóa đơn trị giá 1.500 baht (hơn 1 triệu đồng).

Louis Vuitton mở nhà hàng đầu tiên ở Đông Nam Á

Sự kiện Louis Vuitton mở nhà hàng đầu tiên tại Đông Nam Á tại Bangkok, Thái Lan đang thu hút sự chú ý của công chúng, hứa hẹn đông đảo thực khách đến trải nghiệm.

Ngỡ mình là công chúa tóc mây Rapunzel trong lễ hội Yi Peng ở Chiang Mai Thái Lan cuối tháng 11

Yi Peng (hay Yee Peng) là lễ hội thả đèn trời Chiang Mai được trông đợi hàng đầu du lịch Thái Lan sẽ diễn ra vào từ ngày 27 đến ngày 28/11. Trong lễ hội đầy mê hoặc này, những người tham gia thả đèn lồng lên bầu trời đêm, tượng trưng cho việc rũ bỏ xui xẻo và chào đón một khởi đầu mới tốt đẹp.

Lễ hội thả hoa đăng lớn nhất nhì thế giới Loy Krathong tại Chiangmai 2023 sắp diễn ra cùng thời điểm với lễ hội thả đèn trời Yipeng: Đi Thái Lan ngay thôi!

Trong tiếng Thái, “Loy” là “thả”, “Krathong” là “hoa đăng”. Loy Krathong được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch âm người Thái, tức là hai ngày 27 - 28/11 (dương lịch), trùng với lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Vậy điều gì khác giữa 2 lễ hội nổi tiếng bậc nhất Thái Lan này?

2
2
2
2
3