Suôi Thầu vào mùa tam giác mạch, thu hút khách du lịch khi khung cảnh lúc này không khác gì “Thụy Sĩ thu nhỏ”.
Thảo nguyên Suôi Thầu nằm ở thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; giáp với huyện Bắc Hà của Lào Cai; nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển, có vẻ đẹp thơ mộng. Khoảng 3-4 năm gần đây, Suôi Thầu thu hút khá nhiều khách du lịch và được ví như “Thụy Sĩ thu nhỏ”. Các điểm trồng hoa trên thảo nguyên được chia thành nhiều lô nhỏ và quản lý bởi những chủ vườn khác nhau.
Mỗi mùa, Suôi Thầu lại có những mảng màu khác nhau và mùa nào cũng đẹp. Như mùa xuân, hoa cải nở vàng, còn mùa hè là màu xanh của những nương ngô, ruộng lúa, đồng cỏ. Đến cuối thu và đầu đông là mùa đẹp và rực rỡ nhất, với sắc trắng hồng của hoa tam giác mạch xen lẫn những hàng sa mộc xanh vươn cao.
Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng ở Hà Giang và Suôi Thầu là một trong những điểm hoa đẹp. Hoa nở thành chùm, cánh chụm lại hình chóp nón. Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11, hoa đang có màu trắng phớt hồng. Khi trời lạnh hẳn, hoa chuyển sang màu tím hồng, đậm hơn. Tam giác mạch ở Hà Giang còn là một loại lương thực.
Đường từ Bắc Hà lên Suôi Thầu khá đẹp với những con đèo quanh co, mây bay trên đỉnh núi và những tán rừng thông. Quãng đường đi nhiều đèo nhưng không quá dốc, ít khúc cua tay áo. Bên cạnh hoa tam giác mạch, Suôi Thầu còn có hoa cải, hoa mào gà đỏ, một loài hoa được sử dụng làm cây cảnh, thuốc, tạo thêm cho khung cảnh vẻ đẹp rực rỡ.
Theo người dân Suôi Thầu, mùa đẹp nhất ở đây là từ tháng 10 tới tháng 12 khi lúa, ngô chín vàng; tam giác mạch nở rộ và hoa mào gà cũng vào độ đậm màu nhất. Ngoài ra, một trong điểm check in nhiều khi đến Suối Thầu là cây cô đơn là nơi được nhiều du khách chọn check in vì "khung cảnh rất thư giãn".
Được biết, xung quanh Suôi Thầu có nhiều vườn hoa, giá vào mỗi vườn là 20.000 đồng. Du khách có thể đi tham quan một vòng, chọn nơi mình thích rồi mới trả tiền để vào chiêm ngưỡng.
Ở trên thảo nguyên còn có nhiều căn nhà nhỏ được dựng lên, có một vài quán nước, cho thuê đồ dân tộc. Ở đây không có chỗ ăn uống nên du khách ăn ở thị trấn Cốc Pài cách 3km hoặc chợ xã Nàn Ma cách 2 km trước hoặc sau khi tới thảo nguyên.
Theo người dân địa phương, những ngày cuối tuần trong tháng 11 và 12, Suôi Thầu sẽ đông khách du lịch. Đường xe máy từ Bắc Hà tới Suôi Thầu dễ đi, nhưng du khách lưu ý khi sử dụng Google Maps cần chọn đường dành cho ôtô trên app, đề phòng trường hợp bị dẫn vào đường mòn xuyên rừng bé và lầy lội, khó di chuyển như trường hợp nhóm của Sang đã gặp.
NGUỒN: Tổng hợp
Thiết kế như ngôi nhà hoang của một quán cà phê này đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, có netizen còn thắc mắc: "Không rõ ý tưởng decor này là gì?"
Nhắc đến Hà Giang là nhớ ngay đến mùa hoa tam giác mạch. Nếu đang tìm kiếm những địa điểm check in hoa tam giác mạch đỉnh của đỉnh thì đừng bỏ lỡ những cái tên mà chúng mình sắp gợi ý dưới đây nhé!
Nơi đây được ví như hòn ngọc ẩn trong vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Bà, TP Hải Phòng), sở hữu một điều đặc biệt là “bãi tắm hai mặt” cực kỳ độc đáo.
Thời tiết hợp ý quá nên cuối tuần cùng bạn bè làm một chuyến picnic ở núi Hàm Lợn, nơi được mệnh danh là "nóc nhà Hà Nội" này là đủ chill
Nơi này ở Tây Nguyên khiến bạn ngỡ như đứng trước cảnh “biển trên núi”, khi lên ảnh thì khiến ai cũng lầm tưởng đây là khu rừng nào đó ở nước ngoài, cực kỳ độc đáo.
"Đồ thì đẹp mà ý thức thì kì quá, ghiền Đà Lạt cũng vừa thôi đừng ghiền quá" - người chia sẻ câu chuyện cho hay.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.