Hàng ngàn du khách đã đến núi lửa Chư Đang Ya để ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Ngày 8/11, dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 đã chính thức khai mạc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết Chư Đang Ya là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, vết tích để lại là cảnh quan hùng vĩ. Núi lửa Chư Đang Ya đẹp quanh năm, rực rỡ nhất là vào lúc chớm đông, khi ngọn núi được khoác lên mình màu áo vàng rực rỡ của hoa dã quỳ.
Núi lửa Chư Đang Ya cũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn là điểm đến hấp dẫn nhất trong 10 điểm đến của tỉnh Gia Lai. Tận dụng lợi thế này, những năm qua, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc gắn với núi lửa Chư Đang Ya và hình ảnh hoa dã quỳ.
Thông qua Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024, tỉnh Gia Lai mong muốn du khách biết đến tình cảm chân thành, nồng hậu, mến khách của con người Gia Lai. Tỉnh mong muốn tất cả cùng chung tay, góp sức giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường; cùng nhau bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển tỉnh Gia Lai giàu mạnh, xây dựng cao nguyên xanh vì sức khỏe.
Đến núi lửa Chư Đang Ya dịp này, du khách có thể được chứng kiến các nghệ nhân trình diễn đục tượng, dệt thổ cẩm truyền thống. Hàng ngàn du khách đã về chiêm ngưỡng hoa dã quỳ rực rỡ. Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2024 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Nhiều địa điểm tham quan, check in đã được người dân đầu tư, tạo thêm sự lựa chọn cho du khách.
Sau lễ khai mạc, trong 3 ngày trọng điểm (từ 8/11 đến 10/11), Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2024 có nhiều sự kiện hấp dẫn, như: Trao nhận kỷ lục Việt Nam về "Chương trình đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên có số lượng nghệ nhân, diễn viên học sinh tham gia đông nhất Việt Nam"; giải marathon "Đánh thức vùng quê Chư Păh - Hành trình kết nối Núi và Hoa"; thi chinh phục đỉnh núi Chư Đang Ya...
Trong ngày 8/11, hàng ngàn du khách từ khắp nơi đã đổ về chân núi lửa Chư Đang Ya ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ rực rỡ. Du khách cũng được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, văn hóa đặc sắc của người dân tỉnh Gia Lai; tham gia mua sắm nhiều đặc sản của địa phương.
NGUỒN: Tổng hợp
Ngoài những danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng thì văn hóa và cuộc sống của mỗi quốc gia nhiều khi vẫn khiến du khách quốc tế phải cười trừ thế này đây.
Chiêm ngưỡng loạt ảnh khám phá suối Tía, Đà Lạt của một thành viên diễn đàn Check in Vietnam, bạn sẽ cảm nhận cái lạnh buổi sớm khác lạ trong rừng cây ngập nước có một không hai.
Sì Thâu Chải, bản làng du lịch cộng đồng xinh đẹp của Lai Châu, khiến du khách như bước vào truyện cổ tích.
Đến với thủ phủ Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nhất định phải thưởng thức phở khô Gia Lai, một trong những món ngon mang hương vị đặc sắc nhất của vùng Tây Nguyên đại ngàn.
Đi đâu cho xa, đến Hồ Tây ngắm hoa hoa muồng hoàng yến nở rực cả trời báo hiệu mùa hè đã đến.
Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
Thác K50 được ví von là “nàng thơ” của phố núi Gia Lai hay là “viên ngọc ẩn” giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là lý do nơi đây rất có sức hút với dân trekking, phượt hay du lịch chữa lành cùng thiên nhiên.
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Hàng ngàn du khách đã đến núi lửa Chư Đang Ya để ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Gia Lai sở hữu một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, đặc biệt là vào mùa dã quỳ nở vàng rực rỡ cả núi đồi.
Pleiku được mệnh danh là thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam với nhiệt độ hiện tại là khoảng 11 độ C, cực kỳ hợp với du khách muốn du lịch healing.
Con dốc “dựng đứng” ở Tây Nguyên thực tế là đường tránh dài chưa đến 1 km, làm nhiều người nổi da gà khi trải nghiệm, đặc biệt là khi ngắm con đường từ xa.