Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi: “Từ chối nhường chỗ trên máy bay liệu có sai không?”
Có một nam hành khách sau khi từ chối lời đề nghị đổi chỗ cho một gia đình để có thể ngồi cạnh nhau thì anh này đã bị nhiều người khác “lườm nguýt” ra mặt. Điều này làm chúng ta đặt ra câu hỏi: “Từ chối nhường chỗ trên máy bay liệu có sai không?”.
Câu chuyện bắt đầu khi anh này có chuyến bay đường dài với 10 tiếng trên không trung. Anh đã bỏ thêm tiền để mua ghế có chỗ gác chân cho thoải mái và nó bên cạnh lối đi ở hàng trên cùng, đối diện là vách ngăn. Đây là ghế ngồi có chỗ để chân, rộng rãi nhất nhất ở hạng phổ thông.
Sau đó, có một gia đình gồm bố mẹ, hai con tầm 8 tuổi và hai em bé sơ sinh được đặt trong nôi. Cái nôi được đặt vào chỗ trống giữa ghế ngồi và vắt ngăn. Để cả gia đình có thể ngồi cạnh nhau, họ đã đề nghị nam hành khách đổi chỗ. Tuy nhiên, khi tiếp viên đến trao đổi, anh này đã từ chối và cho rằng bản thân phải ngồi tổng cộng 20 giờ bay, gồm 2 chuyến liên nhau nên cần chỗ thoải mái để không kiệt sức.
Tiếp viên đã bố trí cho anh một chỗ khác với hạng ghế tương tự. Nhưng nam hành khách vẫn từ chối vì không có để duỗi chân, và không bằng chỗ hiện tại, ghế cạnh lối thoát hiểm. Ghế mà gia đình kia muốn đổi cho anh lại không nằm ở hai vị trí này. Hơn nữa, anh đã phải trả thêm tiền để có được sự tiện lợi, nên không muốn di chuyển.
Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?
Cuối cùng, gia đình phải ngồi tách nhau ra, một bé trong gia đình phải ngồi ở hàng dưới. Điều này đã khiến anh kia bị mọi người trên máy bay dòm ngó và còn có người tỏ thái độ anh là “người đáng ghê tởm”, thậm chí tiếp viên còn lờ anh luôn.
Khi câu chuyện được chia sẻ, đa số độc giả cảm thông với nam hành khách và cho rằng anh không làm gì sai.
"Bạn đã trả tiền để có ghế đó, cũng như đã lên kế hoạch trước. Họ thì không. Quá nhiều vị phụ huynh nghĩ rằng phần còn lại của cả thế giới phải hỗ trợ họ, ngay cả khi họ không đặt ghế trước", một người chia sẻ. Cũng có người đưa ra giải pháp là tiếp viên nên đề xuất chỗ ngồi ở hạng thương gia.
Nhiều phụ huynh có con nhỏ đi theo cũng có nỗi “khổ tâm” như gia đình kia khi lúc đặt thì mong muốn các ghế cạnh nhau nhưng thông thường sẽ bị tách ra và phải nhờ người lạ đổi chỗ.
Thu Trang, cựu tiếp viên của một hãng hàng không Hàn Quốc, hiện sống tại Hà Nội, chia sẻ quan điểm về tình huống trên: "Trên thực tế, trừ khi hành khách có các hành động quá khích như quấy rối, la hét, kích động... tiếp viên mới được quyền yêu cầu vị khách đó đổi chỗ để ngăn việc làm ảnh hưởng đến người khác hoặc uy hiếp an toàn bay. Còn trong trường hợp đổi chỗ thông thường, khách không đồng ý thì không ai có quyền ép vì họ không sai. Tiếp viên chúng tôi có quyền yêu cầu khách ngồi khác chỗ in trên vé, nhưng phải có lý do chính đáng, chứ không được tùy tiện".
NGUỒN: Tổng hợp
Địa lý Việt Nam có thật nhiều câu chuyện thú vị. Một trong số đó là câu chuyện về "thành phố đầu biển cuối sông". Đố bạn, đó là thành phố nào?
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Cô gái đi trekking để “chữa lành” nhưng lại cái kết không ai ngờ đến. Nhìn thôi cũng thấy “xì trét” dùm, quả là đời không như mơ.
Những tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Kristina Makeeva gây ấn tượng mạnh với khung cảnh ngập tràn bướm chúa, khắc họa sự kỳ diệu của vẻ đẹp khu dự trữ sinh quyển ở Mexico.
Đang vào mùa săn mây, ngoài những địa điểm gây sốt MXH ở miền Bắc do băng tuyết thì đừng quên miền Trung hay Nam Bộ cũng có nhiều nơi để săn mây. Nếu bạn cần một cái tên mới, có thể đến Đồng Din săn mây thử xem.
Vợ chồng Thanh Thảo đã du lịch Áo, chinh phục đỉnh núi cao 2300m. Vì nghĩ rằng xe oto sẽ lên gần đỉnh nên Thảo không chuẩn bị giày chuyên dụng, chưa kể cô còn mặc váy ngắn,...
Đam mê matcha nhất định phải lưu 4 tọa độ cà phê này. Nơi có món nước trà xanh ngon ngọt siêu ngon, có nơi vỏn vẹn vài chỗ ngồi, nơi thì đắt xắt ra miếng.
Tham khảo trên diễn đàn ẩm thực sẽ nhận ra một vài gợi ý địa chỉ đi ăn bên ngoài cho ngày cuối tuần "chill chill". Sau đây là một số địa điểm ở Hà Nội mới được cập nhật gần đây nhé!
Học hỏi nhiều công thức trên MXH, một tác giả đã tự sáng tạo ra cách pha trà đào đơn giản, thơm ngon để giúp giải nhiệt những ngày hè oi bức.
Cầm 50 nghìn đồng mua được những món gì trong chợ ăn vặt nổi tiếng nhất nhì Hà Nội? Chắc chắn ăn ngon, bổ, rẻ bởi dường như chợ Nam Đồng có tất cả những gì có thể ăn.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10 năm nay, Hà Nội tổ chức 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa. Như vậy, mỗi quận, huyện, thị xã có ít nhất một điểm bắn.
Tiết lộ bí kíp làm món chả lá lốt mềm, ngậy, thơm ngon và đều tăm tắp của mình, nữ tác giả đã thu hút lượng lớn tương tác trên diễn đàn MXH với những thảo luận sôi nổi.