"Mỏm đá tử thần" trên đèo Mã Pí Lèng là tọa độ check-in được yêu thích của các bạn trẻ khi tới Hà Giang. Tuy nhiên sau vụ du khách trượt chân rơi xuống khe đá, chính quyền đã rào kín và treo biển cấm ở địa điểm này.
Đèo Mã Pí Lèng thuộc cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km, độ cao khoảng 1.200 m. Đây là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam bên cạnh các đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin. Đoạn giữa đèo, nơi nhìn thẳng xuống con sông Nho Quế xanh biếc có "mỏm đá tử thần" chìa ra rất nguy hiểm nhưng lại là điểm dừng chân ưa thích của du khách.


Trong những ngày trên vùng cao xuất hiện băng giá và tuyết khiến cho trào lưu đổ xô lên các địa điểm núi cao phía Bắc để săn băng tuyết vô cùng nở rộ, không ít bạn đã chọn Hà Giang là một trong những địa điểm vô cùng phù hợp. Khá nhiều nhiều đã tập trung lên đèo Mã Pí Lèng (ở xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) để chờ một hiện tượng thiên nhiên ít gặp này.


Thế nhưng, 11/1, du khách nam đến khu vực nguy hiểm hay thường gọi mỏm đá “tử thần” ở Hà Giang để check-in thì không may bị trượt chân ngã xuống vách đá. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, công an cùng người dân đã đến ứng cứu, đưa nạn nhân từ vách núi lên phía trên để đi cấp cứu. May mắn thay, người thanh niên này vẫn sống sót.
Nơi xảy ra vụ việc
Sau vụ việc trên thì trên mạng xã hội vừa qua đã chia sẻ hình ảnh về nơi check-in nguy hiểm này đã bị lực lượng chức năng rào kín và treo biển cấm. Đây cũng là một trong những việc làm của chính quyền ngăn chặn tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là vào thời tiết lạnh giá, những mỏm đá có thể bị bao phủ bởi băng giá khiến việc leo lên khu vực này hết sức nguy hiểm.

Sau khi hành động kịp thời từ chính quyền, không để tình trạng đáng tiếc xảy ra một lần nữa, trên mạng xã hội cũng rất nhiều người ủng hộ. Bởi việc leo lên những vách đá khi không có kinh nghiệm, hay bảo hộ đầy đủ đều tiềm ẩn những nguy cơ chết người, để có được một bức ảnh ấn tượng phải trả giá bằng cả mạng sống đã từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, việc làm nguy hiểm này nếu xảy ra tai nạn lực lượng chức năng cũng sẽ mất nhiều thời gian để tới hiện trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường đến tính mạng.

Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Tổng hợp
Chờ hết dịch mình đến chốn " Tiên cảnh" - Hà Giang như chàng trai từ Sài Gòn ra Bắc đón rét tháng 12 xứ tam giác mạch này nhé!
Nhắc đến Hà Giang là nhớ ngay đến mùa hoa tam giác mạch. Nếu đang tìm kiếm những địa điểm check in hoa tam giác mạch đỉnh của đỉnh thì đừng bỏ lỡ những cái tên mà chúng mình sắp gợi ý dưới đây nhé!
Loạt “nữ thần” Vbiz thay vì đến những địa điểm lung linh, xa hoa lại chọn đi săn tuyết ở nước ngoài khiến ai cũng mê mệt.
Du lịch Hà Giang mùa xuân có gì hấp dẫn? Lịch trình tour Hà Giang 4N3Đ chi tiết cho bạn tham khảo
Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á
Những ngày này, nơi địa đầu Tổ quốc - Hà Giang lại khoác lên mình khung cảnh lãng mạn khi mùa hoa gạo về. Bạn có hẹn với mùa hoa gạo Hà Giang?
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.