Home Quẩy Cô gái phải “nói dối” chuyến đi free thì mẹ mới gật đầu đi du lịch cùng vì sợ mẹ tiếc tiền

Cô gái phải “nói dối” chuyến đi free thì mẹ mới gật đầu đi du lịch cùng vì sợ mẹ tiếc tiền


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Phận làm con lúc nào cũng chỉ mong có thể đền đáp được công ơn sinh thành của cha mẹ. Một cô gái vì thương mẹ đã hi sinh nửa đời người cho gia đình mà chưa hề cho mình được một ngày tận hưởng hạnh phúc, cô quyết định “nói dối” đưa mẹ đi du lịch.
Đoạn clip vừa được một cô gái đăng tải: “Mẹ mình luôn sợ tiêu tiền của con cái, lúc nào cũng không dám ăn tiêu gì. Mình thấy tội lắm, không biết mẹ các bạn có vậy không?”. Ngay sau đó dòng trạng thái nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng mạng.

 Cô cho biết mẹ đã vất vả nửa đời người, lại hay có tính tiết kiệm nên không dám đi du lịch. (Ảnh cắt từ clip)

Mẹ của cô gái có tính tiết kiệm nên sợ đi du lịch tốn kém 


Cô cho hay, mẹ luôn quanh quẩn với công việc từ sáng đến tận khuya để có thể chu cấp được đầy đủ cho con cái từ miếng ăn đến việc đến trường, mong con có cuộc sống được như các bạn đồng trang lứa. Biết gia đình cũng khó khăn nên mẹ chưa bao giờ dám tiêu xài thứ gì cho riêng bản thân mình mà chỉ dành tiền để lo lắng cho cuộc sống gia đình. Cô gái giờ đây cũng có thu nhập ổn định và khoản tiết kiệm kha khá nên muốn bù đắp cho mẹ, vì vậy cô quyết định đưa mẹ đi nhiều nơi để biết đây biết đó.

 Cô nàng phải

Cách thuyết phục mẹ siêu độc đáo, nhưng vô cùng dễ thương của cô gái


Tưởng chừng kế hoạch được thuận lợi nhưng mẹ cô lại vì tiếc tiền của con nên đã từ chối. Ban đầu khi cô đề xuất đến việc đưa mẹ đi du lịch thì mẹ cô ngay lập tức không đồng ý, bà sợ đi chơi nhiều rồi cô sẽ phải lo đủ mọi chi phí, không thể chi trả được hết mà còn trở thành gánh nặng nên liền không đồng ý. Và rồi để có thể thực hiện mong muốn đưa mẹ đi du lịch cô đã phải “lừa”: Gia đình bạn có vé đi Đà Nẵng nhưng có việc bận không thể đi, vì vậy mà họ tặng cô 3 chiếc vé đó. Bây giờ chỉ cần đóng thêm vài trăm nghìn đồng để thay tên là được.

Người mẹ tỏ vẻ thích thú khi được ngắm biển. (Ảnh cắt từ clip)

Mẹ cô rất enjoy chuyến đi

Không chỉ vậy, cô gái này còn rất tinh tế khi đưa thêm chị gái của mẹ đi cùng vừa có thể để mẹ có người bầu bạn, vừa để mẹ không còn nghĩ nhiều đến việc khác nữa: “Mình nghĩ mẹ mình rất hợp chị gái, 2 chị em ở gần nhau lại hay tâm sự, nên nếu có bác đi cùng thì chắc chắn mẹ mình cũng sẽ đi”.

Cô còn tiết lộ thêm, để có thể đưa mẹ đi du lịch với tư tưởng thoải mái nhất cô và bác gái đã phải làm công tác tư tưởng gần 1 tháng. Gần như mỗi ngày cô đều phải gọi điện cho mẹ và bác đề có thể khuyên mẹ. Thật may, mẹ cô cũng đã gật đầu đồng ý, nhưng đời không như là mơ. Theo kế hoạch, cả 3 người sẽ cùng bay đến Đà Nẵng vào tháng 7/2020. Nhưng không may lúc này, thành phố xuất hiện những ca nhiễm mới trong cộng đồng, phải tạm dừng các phương tiện đón khách. Khi biết được thông tin cũng là lúc cả 3 đang chuẩn bị lên máy bay, sau đó buộc phải xách hành lý đi về.

Vẫn muốn để mẹ được đi chơi cô tiếp tục đặt vé cho mẹ và bác vào tháng 1/2021, và lại một lần nữa chỗ mẹ cô lại có người bị lây nhiễm. Cuối cùng thì đến tận lần thứ ba, chuyến đi mới thành công. Để có một chuyến đi thật êm đẹp và ổn thỏa, cô đã làm hết mọi thủ tục chu toàn từ giấy tờ tùy thân, phương tiện di chuyển, nơi nghỉ dưỡng,…

 Vì muốn tiết kiệm tiền cho con gái nên ban đầu mẹ cô đã không dám ăn sầu riêng. (Ảnh cắt từ clip)

Mẹ cô tiết kiệm đến nỗi sợ sầu riêng đắt mà không dám ăn


Trong clip khác, cô cho biết người mẹ vẫn giữ thói quen tiết kiệm như mang theo bánh chưng, cam, không dám ăn sầu riêng do sợ đắt. Thấy vậy, cô vừa ăn bánh và cam cho mẹ vui lòng, vừa “nịnh khéo” rằng sầu riêng rất rẻ để mẹ không thấy tiếc…

Sau khi theo dõi hành trình của gia đình cô, cộng đồng mạng phản ứng rất tích cực về sự hiếu thảo của cô và đồng tình rằng đa số cho mẹ Việt Nam thường có xu hướng tiết kiệm như vậy:

“- Bạn hiếu thảo quá! Có được đứa con gái như này hạnh phúc ghê.
- Y chang mình luôn. Mỗi lần rủ cả nhà đi chơi phải chơi chiêu nói dối, bạn tặng vé hay để lại vé, mời lên khách sạn ở thử.
- Mẹ mình cũng vậy, không bao giờ nhận gì từ con cái. Chỉ sợ con không có tiền. Chúc mẹ bạn dồi dào sức khỏe.
- Cha mẹ lúc nào cũng luôn hy sinh tất cả vì chúng ta.
- Đẻ và nuôi lớn con cái trưởng thành, cha mẹ nào cũng mong các con có được sự hiếu thảo như bạn.”

 
Một số ý kiến từ dân mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Một số lời bình luận của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình)


Các bạn biết đấy, cha mẹ luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, mong con cái khôn lớn và trưởng thành. Vì vậy, các bạn nên bù đắp cho phụ huynh khi có cơ hội, như một chuyến đi xa, xả stress như cô nàng này. Nếu chưa đủ kinh tế, bạn cũng có thể chọn cách khác, đơn giản chỉ là lời quan tâm hỏi han, chăm sóc,…Hãy làm những đứa con ngoan.

Nguồn: Tổng hợp

Bỏ túi 5 địa điểm du lịch Việt Nam đáng đi nhất trong năm 2021

Nếu bạn đã quá chán ngán với những địa điểm du lịch Việt Nam quen thuộc và đông đúc, hãy điểm qua 5 điểm đến “bao độc" và đầy thú vị này nhé

Cặp đôi hưởng kỳ trăng mật đáng nhớ với vị khách lạ ghé thăm phòng

Để tận hưởng kỳ trăng mật của mình, 1 cặp đôi đã đặt hẳn resort xịn nhưng lại bị những vị khách không mời mà tới ngang nhiên phá hoại.

Khách sạn Đà Nẵng "cháy" phòng nhờ lễ hội pháo hoa 2023

Khách sạn Đà Nẵng đồng loạt “cháy phòng” nhờ lễ hội pháo hoa vào mùa hè này, sự kiện hứa hẹn tạo ra sức bật mạnh mẽ cho ngành du lịch địa phương.

Trầm trồ với nút giao thông hơn 273 tỷ sắp được hoàn thành tại Đà Nẵng, được mệnh danh là con đường hầm đẹp nhất Việt Nam

Hot: Mấy ngày nay các bạn trẻ rần rần với nút giao thông hơn 723 tỷ đồng tại Đà Nẵng, ấn tượng nhất con đường hầm được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam.

7 năm cùng đồng hành 100 điểm du lịch Việt Nam - câu chuyện về tình bạn diệu kỳ và “Tuyệt vời Việt Nam"

Đúng chuẩn “bạn thân con nhà người ta", 7 năm rủ nhau vi vu hơn 100 điểm du lịch Việt Nam chỉ để kỉ niệm tình bạn và khám phá Tổ quốc

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Cách làm gà hấp mắm hương vị "thơm phức từ lá chanh, sả và thoang thoảng vị mắm rất hấp dẫn"

Một món gà có hương vị "thơm phức từ lá chanh, sả và thoang thoảng vị mắm rất hấp dẫn" khiến nhiều cư dân mạng phải trầm trồ. Hãy cùng tham khảo cách làm gà hấp mắm của một tín đồ ẩm thực ở Đà Nẵng.

Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" từ "nóc nhà" trung tâm Đà Nẵng

Là điểm cao nhất các quận nội thành Đà Nẵng, đỉnh Bàn Cờ trên núi Sơn Trà được mệnh danh là "nóc nhà" của trung tâm Đà Nẵng. Leo đỉnh Bàn Cờ chiêm ngưỡng "bồng lai tiên cảnh" gần đây trở thành hoạt động thu hút nhiều du khách sau chuyến du lịch của tỷ phú Bill Gates đến đây.

Chiêm ngưỡng cung đường sắt được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, dân mạng đua nhau khoe ảnh check-in trên tàu

Một bài đăng nói về cung đường sắt được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan” đã thu hút vô số cư dân mạng đua nhau khoe ảnh check-in khi đi du lịch với đoàn tàu trên cung đường này.

Sau đỉnh Bàn Cờ, giới trẻ phát hiện Đà Nẵng còn hai địa điểm mới nổi cũng vô cùng thú vị

Ngoài đỉnh Bàn Cờ khiến giới trẻ “đê mê”, Đà Nẵng còn có hai địa điểm check in khác cũng đang khuấy đảo cộng đồng “sống ảo” không kém.

Đặt phòng khách sạn 4 sao Đà Nẵng gần biển? Tìm ngay trên ứng dụng Traveloka

Đến với thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, chắc hẳn bạn rất phân vân không biết nên chọn chỗ nghỉ như thế nào để chuyến đi trọn vẹn nhất. Một khách sạn 4 sao Đà Nẵng gần biển thì sao?

Thành phố miền Trung lọt Top 3 điểm đến yêu thích nhất của du khách Hàn

Là thành phố miền Trung lọt top 3 điểm đến yêu thích nhất của khách Hàn, được mệnh danh là đô thị đáng sống, Đà Nẵng ngày nay đã có nhiều điểm mới thú vị và nổi bật hơn nhiều so với trước đây.

2
2
2
2
3