Con dốc “dựng đứng” ở Tây Nguyên thực tế là đường tránh dài chưa đến 1 km, làm nhiều người nổi da gà khi trải nghiệm, đặc biệt là khi ngắm con đường từ xa.
Nhắc tới du lịch vùng Tây Nguyên, phần đông du khách sẽ nhớ ngay tới thời tiết dễ chịu, khí hậu ôn hòa quanh năm.Hay nhiều người dành thời gian để ngắm nhìn các khu rừng nguyên sinh, khu dự trữ sinh quyển, những dãy núi, hang động độc đáo hay những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người dân tộc, bản địa nơi đây. Tuy nhiên trong khoảng vài năm trở lại đây, có một địa điểm được nhiều du khách, đặc biệt là du khách trẻ quan tâm hơn cả.
Vốn dĩ, đây chỉ là một con đường nhựa, thuộc Gia Lai, nằm trên tuyến tránh của TP.Pleiku đi Kon Tum. Dù chỉ kéo dài chưa đến 1km nhưng nhiều du khách phải trầm trồ, thậm chí "nổi da gà" khi nhìn con đường ngay từ xa. Bởi lẽ, nó như dựng thẳng đứng, vuông góc với đường chân trời.
Đặc điểm thú vị này mà con đường ngày một thu hút nhiều du khách ghé thăm, tới check-in, nhất là những du khách đam mê thử thách, khám phá, mong muốn trải nghiệm tay lái trên con đường, con dốc dựng đứng này.
MỤC LỤC [Hiện]
Vị trí con đường dựng đứng đặc biệt là thuộc xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, Gia Lai cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 15km. Trên thực tế, con đường vốn dĩ không hề dựng đứng như nhiều người nghĩ. Đường được trải nhựa, bằng phẳng, không có ổ gà, và độ dốc cũng vừa phải. Có được độ dốc, gần như dựng đứng giống như trong hình ảnh của các du khách đăng tải trên mạng xã hội là do cách căn góc máy.
Sau khi được nhiều người biết tới và trở nên nổi tiếng trên các diễn đàn du lịch, du khách giờ đây muốn tìm đến có thể có thể tìm ngay trên Google Maps với từ khóa 'Con đường dốc đứng đẹp nhất Gia Lai'. Ngay gần khu vực cũng này hiện nay cũng xuất hiện thêm những cánh đồng diện gió, từ đó gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Tuy nhiên do địa hình vẫn có độ dốc nhất định, cùng với đó là đường lớn, có sự tham gia của nhiều phương tiện giao thông khác, nên du khách cần đảm bảo chiếc xe của mình có động cơ đủ khỏe cũng như bản thân có tay lái vững vàng. Ngoài ra, hai bên đường đường trồng diện tích lớn cây tốt tươi. Phù hợp để du khách dừng lại nghỉ chân.
Còn với những du khách có nhu cầu chụp ảnh, check-in với con đường dựng đứng ở Gia Lai, tốt hơn hết chỉ nên đứng ở phía ven đường, không ra giữa đường bởi việc này vô cùng nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới giao thông và các phương tiện khác.
Sau khi nổi tiếng trên các diễn đàn du lịch, du khách có thể tìm ngay trên Google Maps với từ khóa 'Con đường dốc đứng đẹp nhất Gia Lai'. Ngay gần khu vực cũng này hiện nay cũng xuất hiện thêm những cánh đồng điện gió, từ đó gia tăng trải nghiệm cho du khách.
Với những du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm và sự hoang sơ của thiên nhiên, chắc chắn không thể bỏ lỡ điểm đế núi lửa Chư Đăng Ya - cách trung tâm thành phố hơn 20km. Đây là ngọn núi lửa này đã ngừng hoạt động hàng triệu năm, thu hút các tín đồ du lịch, đặc biệt là các du khách trẻ đến đây trekking, dã ngoại, picnic…
Xuất hiện trong những bài hát hay cả những bài thơ về mảnh đất Gia Lai, biển hồ hay hay hồ T'Nưng là điểm đến mang nét đặc trưng tiếp theo du khách có thể tham khảo cho hành trình của mình. Đây là một hồ nước ngọt trong xanh, được ví như "đôi mắt Pleiku", nằm tại xã Biển Hồ, cách trung tâm thành phố chỉ 7km.
Nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Biển Hồ - Chư Đăng Ya, nên du khách có thể tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên nơi đây. Ngoài ra, có một dải đất chạy dài đến giữa lòng hồ, du khách có thể từ đây phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh khu vực, nơi xung quanh được bao bọc bởi rừng thông xanh mát.
Bên cạnh núi hay hồ nước, mảnh đất Gia Lai cũng sở hữu thác nước rất nổi tiếng, đó là thác Hang Én, còn được gọi là thác K50. Nằm sâu bên trong khu rừng nguyên sinh thuộc khu bảo tồn Kon Chư Răng, du khách để chinh phục được điểm đến này đòi hỏi có thể lực, kinh nghiệm trekking và đi vào những ngày thời tiết thuận lợn. Nhiều người so sánh, với độ cao hơn 50m, thác K50 như dải lụa bạc giữa đại ngàn núi rừng Tây Nguyên.
Dừng chân tại một điểm đến mang nét văn hóa tâm linh, du khách hãy chọn ghé thăm chùa Bửu Minh - ngôi chùa cổ nhất Gia Lai. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1936, có thiết kế đặc trưng khi phần mái chùa giống với mái của nhà rông. Chùa Bửu Minh còn được đánh giá là một trong những ngôi chùa có đỉnh cao nhất Việt Nam.
NGUỒN: Tổng hợp
Song hành với hệ thống chùa, miếu, động cổ xưa có niên đại đến 300 năm tuổi tại núi Bà Đen (Tây Ninh), khu du lịch tâm linh này đã phát triển một hệ thống các công trình được ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến những trải nghiệm tâm linh hiếm có tại Việt Nam.
“Một chuyến lên rừng, ngả lưng cắm trại, hoặc trôi dạt trên dòng sông nào đấy cùng với nhau có lẽ sẽ là một không gian thuận lợi để bạn hiểu bố mẹ mình hơn” - Jun Phạm chia sẻ.
Trớ trêu thay cho các du khách du lịch Ninh Bình mùa mưa, trải nghiệm “dở khóc dở cười”, nhưng cũng rất thú vị khi đi thuyền trên sông.
"Đồng Cỏ 68" tại Mộc Châu đang gây chú ý trên mạng xã hội vì có bối cảnh tương đồng với hình nền huyền thoại của Windows XP. Bạn đã biết đến chỗ check-in ảo diệu này chưa, nếu chưa thì cùng tìm hiểu với Check in Việt Nam nhé!
Trong một hội nhóm, một facebooker đã đăng tải nội dung chia sẻ hình ảnh chú voi chở khách ở khu du lịch Đak Lak có những vết thương trên người, nghi bị bạo hành. Thực hư câu chuyện này ra sao?
Cuối tháng 2 là thời điểm Tây Nguyên đã vào mùa hoa cà phê chill nhất năm. Đối với các tín đồ du lịch, nhất là những ai yêu thích khí hậu và cảnh đẹp Tây Nguyên thì không thể không xách ba lô lên để đến với thiên đường "sống ảo".
Thác K50 được ví von là “nàng thơ” của phố núi Gia Lai hay là “viên ngọc ẩn” giữa đại ngàn hùng vĩ. Đó là lý do nơi đây rất có sức hút với dân trekking, phượt hay du lịch chữa lành cùng thiên nhiên.
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Hàng ngàn du khách đã đến núi lửa Chư Đang Ya để ngắm những cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực rỡ, xem các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Gia Lai sở hữu một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới, đặc biệt là vào mùa dã quỳ nở vàng rực rỡ cả núi đồi.
Pleiku được mệnh danh là thành phố ngủ ngon nhất Việt Nam với nhiệt độ hiện tại là khoảng 11 độ C, cực kỳ hợp với du khách muốn du lịch healing.
Con dốc “dựng đứng” ở Tây Nguyên thực tế là đường tránh dài chưa đến 1 km, làm nhiều người nổi da gà khi trải nghiệm, đặc biệt là khi ngắm con đường từ xa.