Sang đoàn tụ cùng bạn trai, Rosie Nguyen đã có 9 tháng khám phá Bali với lối sống “digital nomad” đáng ngưỡng mộ.
Rosie Nguyen và bạn trai Houman Abouei được biết đến là một travel couple có tiếng, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm du lịch và lan tỏa lối sống du mục kỹ thuật số (digital nomad) tới các bạn trẻ. Gần 3 năm bên nhau, hai người đã cùng làm việc và đồng hành với nhau trên nhiều cung đường, khám phá Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Indonesia,... và mới đây nhất là hành trình “Mắc kẹt tại Bali”.
MỤC LỤC [Hiện]
Năm 2018, khi đang làm quản lý cho một công ty nước ngoài thì Rosie gặp anh chàng Houman. Cùng đam mê du lịch nên cứ mỗi cuối tuần, hai người lại dành thời gian đi xa cùng nhau. Sau một thời gian thì Houman đã đề nghị cô bạn gái về làm quản lý cho công ty mình để linh hoạt cho những chuyến đi hơn.
Đợt bùng phát dịch Covid-19 năm ngoái, cặp đôi đã phải tạm xa nhau một thời gian, Rosie về Sài Gòn, còn Houman ở lại Mỹ. Khi dịch ở 2 nước tạm lắng, cặp đôi quyết định làm hộ chiếu đặc biệt (business visa) để qua Bali đoàn tụ.
Chia sẻ về lý do không chần chừ mà lựa chọn ngay Bali làm điểm dừng chân, Rosie cho biết: “Với mình lúc đó, việc được đoàn tụ cùng người yêu là quan trọng nhất, đồng thời công ty cũng có một số dự án muốn tìm hiểu ở Bali. Mà Bali còn là một thiên đường cho content creator như tụi mình nữa. Nhiều lý do, công việc cần thiết như thế nên mình quyết định kéo vali đến Bali thôi!”.
Lựa chọn của cặp đôi này chẳng phải một sự bốc đồng mà đã có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hai người đã tìm hiểu về tình hình dịch bệnh tại Bali từ sớm, cũng như mua bảo hiểm du lịch nhằm được hỗ trợ trường hợp khẩn cấp xảy ra, hay có lỡ mắc Covid-19.
Bên cạnh đó, Bali và các vùng đảo lân cận là khu vực khá tách biệt, luôn trong trạng thái phòng dịch mức độ cao từ thời điểm cặp đôi đặt chân tới. Rosie cho biết ở Bali luôn có nhân viên kiểm tra nhiệt độ, sẵn nước rửa tay và chấp hành việc đeo khẩu trang nghiêm chỉnh. Đặc biệt là nếu muốn di chuyển từ đảo này sang đảo khác hay sang thành phố khác thì họ sẽ yêu cầu kết quả xét nghiệm nhanh trong vòng 24h trước khi bay.
“Bali có lẽ là nơi mình cảm thấy gắn bó nhất trong tất cả những nơi mình từng đặt chân đến”, 9 tháng ở Bali đã khiến vùng đất này trở nên gần gũi với cô gái trẻ hơn tất thảy các địa điểm trước đó.
Cô và bạn trai đến Bali vào thời điểm ít khách du lịch, các địa điểm hot vắng vẻ, vì vậy cặp đôi có thể tận hưởng một cách trọn vẹn hơn. “Lúc tham quan cổng trời cũng chỉ có duy nhất chúng mình, chứ còn bình thường mọi người phải xếp hàng tận 3 giờ mới được chụp ảnh lận. Đối với cá nhân mình thì Bali có quá nhiều chỗ lên ảnh có chỉnh bao nhiêu cũng không đẹp bằng tận mắt chứng kiến”.
Bên cạnh đó, vì dịch nên chi phí du lịch cũng rẻ, cặp đôi thường thuê villa theo tháng để ở và cất đồ, giá chỉ từ 600k/ngày. Sau đó, họ thuê xe máy để đi quanh đảo, 85k-200k/xe. Về ăn uống, Rosie thường tự nấu ăn cho nửa kia và chỉ thỉnh thoảng “đổi gió” ở nhà hàng Việt hoặc Indonesia.
“Người dân Bali rất dễ thương,hiền và hiếu khách. Vốn tiếng Anh của họ tốt lắm nên dễ giao tiếp nữa”, cô cho biết thêm.
Sống kết hợp làm việc tại Bali 9 tháng, cô gái trẻ đã được trải nghiệm gần hết những đặc điểm du lịch nổi bật tại hòn đảo này như ở nhà tre đậm sắc bản địa, thưởng thức floating breakfast, khám phá ruộng bậc thang, nhưng Rosie vẫn ấn tượng nhất 2 hòn đảo ít người biết, là đảo Nusa Ceningan và Nusa Lembongan. Bãi biển ở đây xanh và cực sạch, đẹp tựa thiên đường hạ giới, đi rồi không muốn về nữa.
Rosie Nguyen biết đến lối sống này chính từ người bạn trai của mình. Hai người đã thực hiện digital nomad được 3 năm từ ngày quen nhau và chính nhờ nó mà duy trì được những chuyến đi xa, đặc biệt là trong thời đại Work From Home.
Digital nomad là lối sống không phụ thuộc vào địa điểm, làm những công việc liên quan đến sử dụng công nghệ làm nguồn thu nhập chính. Hiểu đơn giản giống như work from home vậy.
Lối sống này phổ biến nhiều ở nước ngoài, còn ở Việt Nam vẫn chỉ là một thuật ngữ lạ lẫm. Trong thời đại công nghệ số và dịch bệnh đã chứng minh làm việc từ xa là việc hoàn toàn có thể. Để theo đuổi digital nomad, Rosie cho rằng các bạn trẻ cần trang bị cho mình hai kỹ năng: ngôn ngữ thứ hai và kỹ năng quản lý thời gian.
Ưu điểm của lối sống du mục kỹ thuật là bạn có thể đi nhiều nơi, trải nghiệm và học hỏi nhiều thứ hơn giúp bản thân trưởng thành, tự lập. Tuy vậy cũng cần có những đánh đổi và nền tảng vững chắc.
Rosie hiện tại đang là quản lý tổng hợp cho công ty nước ngoài, đó là công việc chính, đồng thời cô cũng là một influencer về du lịch. Còn bạn trai Houman Abouei là một CEO kiêm founder của một công ty về thương mại điện tử. Nguồn thu nhập ổn định từ công việc là yếu tố lớn để cặp đôi tin vào lựa chọn bản thân.
Hai người đã cùng nhau lập trang Instagram @livinglistjourney nhằm lưu giữ kỷ niệm của những chuyến đi, trang này hiện thu hút gần 20.000 lượt follow. Họ cũng mở kênh youtube để chia sẻ kinh nghiệm du lịch và lan tỏa lối sống digital nomad.
Rời Việt Nam đã lâu, Rosie khá nhớ quê hương nên cô dự định tháng 8 này bay về Mỹ trước. Và nếu Việt Nam mở đường bay quốc tế trở lại, dịch bớt căng thẳng, họ sẽ về và thực hiện chuyến đi xuyên Việt.
Nguồn: Zing.vn, Rosie Nguyen
Hết dịch theo chân Travel blogger Tô đi đâu đến Thượng Hải, trở thành "giai nhân" ở khu phố như chẳng có dấu vết thời gian
Đi du lịch mà hạnh phúc hơn cả có người yêu thì độc thân không phải ế mà là các tín đồ du lịch thích thế!
Tháng 7/2021, một gia đình ở Hà Nội du lịch Mộc Châu nhưng bị vì dịch Covid-19 nên đã bị kẹt lại cao nguyên này mấy tháng. Trong thời gian ở lại đây, gia đình này đã xây nhà sống giữa vườn mận.
Bộ GTVT ra quyết định với kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm từ ngày 10/10 - 20/10 sẽ gồm 19 đường bay, với 19 chuyến khứ hồi
Mùa dịch Covid-19, cuộc sống của người dân vùng dịch bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là vấn đề lương thực, thực phẩm. Trước tình hình đó, Hà Giang đã góp 60 tấn rau củ tặng Hà Nội.
Cô nàng này đã thực hiện lời hứa "sau này đưa mẹ đi khắp thế giới" và cho ra hẳn bộ 12 bí kíp để có một chuyến đi cùng ba mẹ thật trọn vẹn!
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.