Vùng đất Hà Nam, nơi nổi tiếng với những ngôi chùa có kiến trúc đẹp, ấn tượng mà người du lịch tâm linh sẽ không muốn bỏ qua. Cùng điểm mặt những điểm du lịch tâm linh tại đây nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Chắc chắn đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Hà Nam với những du khách chuộng kiểu du lịch tâm linh. Chùa Tam Chúc có tổng diện tích gần 5.000 ha. Trong đó, 1.000 ha là hồ nước, 3.000 ha là núi đá rừng tự nhiên và 1.000a là các thung lũng.

Cảnh quan ở chùa cũng khác biệt, độc lạ như: Tiền lục nhạc, hậu thất tinh. Tiền lục nhạn nghĩa là mặt trước chùa có 6 quả núi giữa lòng hồ, và hậu thất tinh là đằng sau có 7 ngọn núi. Tương truyền, đây là 6 quả chuông của nhà trời đưa xuống; có thể phát sáng khi có ánh sáng vào ban đêm.Chùa Tam Chúc được thi công bởi nhiều thợ thủ công lành nghề thuộc Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.
Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự nằm ở Thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam. Tuy mới được xây dựng, nhưng đã thu hút nhiều du khách. Chùa có Tam bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, đức Thánh hiền; nhà ở, giảng đường, nhà khách, nơi ở của phật tử. Điểm thu hút ở ngôi chùa nổi tiếng Hà Nam này là vẻ đẹp thoát tục, yên bình đến lạ.

Mặc dù người ta thường hay nói “Vắng như chùa Bà Đanh”, vậy liệu ngôi chùa này có vắng vẻ như lời đồn?.

Chùa có diện tích 10 ha thuộc thôn Đanh, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chùa cách trung tâm Phủ Lý khoảng 7km theo hướng Tây Nam theo đường Quốc lộ 21B. Sở dĩ, chùa có tên gọi như vậy là bởi thờ nữ thần chuyên trông coi việc điều mưa khiển gió, giúp dân trừ lũ lụt, đem lại mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu nên được gọi là chùa Đức Bà làng Đanh, sau gọi tắt là chùa Bà Đanh.
Đây là di tích quốc gia đặc biệt 900 tuổi ở Hà Nam. Chùa nằm trên đỉnh ngọn núi Đọi, thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Để lên đến chùa Đọi, du khách sẽ phải trải qua 373 bậc thang bằng đá.

Chùa Long Đọi Sơn được nằm trên thế đất Cửu Long, có dáng vẻ như một con rồng lớn đang trải mình giữa đồng bằng. Đứng trên đỉnh núi Đọi, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vỹ, với 9 con đường và dòng sông uốn mình như 9 con rồng đất.
NGUỒN: Tổng hợp
Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn được gọi là Sở Kiện là sự kết hợp của kiến trúc cổ điển, pha thêm chút Gothic, đặt chân tới nơi, cảm giác như lạc giữa trời Âu vậy.
Buổi lễ khai quang tượng Phật Di Lặc khổng lồ trên đỉnh núi Bà Đen (thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) vừa diễn ra hôm 28/1. Cùng với công trình mới này, khu du lịch Núi Bà Đen sẽ là điểm đến xuân 2024 hàng đầu Nam Bộ với lễ hội mùa xuân thường niên được tổ chức hoành tráng.
Cùng khám phá xem Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) có gì mà được du khách thích thú, 4 mùa đều tìm đến tới và hứa hẹn sẽ là địa điểm lý thú cho bạn vào mùa xuân này.
Trong tiếng Thái, “Loy” là “thả”, “Krathong” là “hoa đăng”. Loy Krathong được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch âm người Thái, tức là hai ngày 27 - 28/11 (dương lịch), trùng với lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Vậy điều gì khác giữa 2 lễ hội nổi tiếng bậc nhất Thái Lan này?
Hiện tượng núi Bà Đen giăng mây thấu kính như chiếc đĩa bay đang gây sốt những ngày gần đây. Sự kiện này nhắc ta nhớ đỉnh núi này là nơi "gần vũ trụ nhất Đông Nam Bộ" và đang vào mùa đẹp nhất trong năm.
Với ưu điểm là chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, một khoảng cách được cho là khá gần, Hà Nam có rất nhiều ngôi chùa sở hữu kiến trúc cực đẹp, thu hút không chỉ những người lớn tuổi mà còn cả các bạn trẻ.
Không ít bạn trẻ đã tìm đến chốn bình yên, thanh tịnh của một ngôi chùa ở Hà Nam để tạm rời xa những bộn bề cuộc sống. Đó cũng là cảm giác đầu tiên cho những ai lần đầu đến Địa Tạng Phi Lai Tự.
Năm 2024, Hà Nam lọt vào danh sách Top 3 điểm đến văn hóa, du lịch hàng đầu châu Á do World Travel Awards, đây được mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch" hàng đầu châu Á.
Trong khoảng hơn một tháng qua, chùa Cây Thị (Hà Nam) nổi lên như một hiện tượng du lịch tâm lịch, đặc biệt nổi tiếng trong cộng đồng mạng, nhất là giới trẻ miền Bắc.
Với ưu điểm là chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 70 km, một khoảng cách được cho là khá gần, Hà Nam có rất nhiều ngôi chùa sở hữu kiến trúc cực đẹp, thu hút không chỉ những người lớn tuổi mà còn cả các bạn trẻ.
Hà Nam nổi tiếng với nhiều biểu tượng hành hương Phật giáo như: Địa Tạng Phi Lai Tự, chùa Tam Chúc, chùa Phật Quang. Trong đó, chùa Cây Thị ở Hà Nam được ví đẹp tựa như Địa Tạng Phi Lai Tự, là một trong những điểm du lịch tâm linh mới nhất trong những năm gần đây.
Loạt ảnh trải nghiệm Tết xưa ở làng "cá kho" Vũ Đại (Hà Nam) của tác giả Trần Tiến Dũng được đăng tải trên nhiều trang mạng dịp cận Tết Nguyên đán khiến cộng đồng mạng thích thú.