Du lịch Hà Giang khiến du khách nhớ nhung không chỉ bởi những con đèo quanh co, cảnh núi non hùng vĩ, sự chân chất của người dân vùng cao. Nhưng có lẽ được mọi người ưu ái hơn cả là mùa hoa tam giác mạch Hà Giang. Nếu đang tìm kiếm những địa điểm check in hoa tam giác mạch đỉnh của đỉnh thì đừng bỏ lỡ những cái tên mà chúng mình sắp gợi ý dưới đây nhé!
MỤC LỤC [Hiện]
Hoa tam giác mạch được trồng nhiều tại vùng núi cao phía Bắc. Cây này thuộc họ đậu, cánh chụm lại với nhau hình chóp, mỗi thời kỳ màu sắc của hoa tam giác mạch lại thay đổi. Mới nở thì màu trắng tinh khôi, sau chuyển hồng nhạt, rồi hồng ánh tím, rồi đỏ sẫm, khi tàn thì chuyển sang màu đen.
Tam giác mạch ở Hà Giang được trồng ở khắp mọi nơi, từ sườn đồi lên khe đá, từ ruộng bậc thang đến lấp ló bên hiên nhà. Song nếu muốn ngắm hoa đẹp nhất thì hãy tìm đến những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài.
Tam giác mạch dễ trồng nhưng năng suất lại thấp hơn lúa, ngô, mỗi sào Bắc Bộ chỉ thu hoạch được 20 cân hạt nên diện tích trồng không được mở rộng. Tam giác mạnh ngày trước chỉ được người dân vùng cao trồng làm thức ăn dự trữ, ủ men nấu rượu hay làm bánh. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu du lịch tại Hà Giang, tam giác mạch được trồng nhiều và phổ biến hơn.
Cứ vào độ cuối tháng 10, đầu tháng 11, cả đất trời Hà Giang lại chìm trong sắc tím hồng của hoa tam giác mạch.
Bởi vậy, nếu muốn lên Hà Giang check in hoa tam giác mạch thì hãy chọn khoảng giữa tháng 10 đến độ giữa tháng 11 bởi lúc này hoa tam giác mạch vào thời kỳ nở rộ và đẹp nhất. Nếu đi sớm hơn hoa tam giác mạch đang nở màu trắng, muộn hơn thì hoa sẽ tàn nên bạn hãy “canh” để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này nha.
Tại Hà Giang, đến độ mùa hoa, đi bất cứ nơi đâu bạn cũng sẽ thấy tràn ngập trong sắc hoa tím của tam giác mạch
Nhắc đến tam giác mạch Hà Giang, du khách chắc chắn không thể bỏ lỡ địa chỉ Cao nguyên đá Đồng Văn. Cao nguyên rộng lớn này trải rộng trên cả 4 huyện của Hà Giang là: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Nơi đây nổi tiếng bởi nhiều năm liền là nơi tổ chức lễ hội tam giác mạch lớn nhất cả nước. Này sự hùng vĩ, trập trùng, tráng lệ của núi đá cao nguyên, xen những sắc hoa lại trở nên mềm mại, duyên dáng lạ thường.
Cuối địa phận Phố Cáo, Sủng Là là dốc Chín Khoanh, nhìn thẳng xuống thung lũng và trung tâm xã. Nơi đây là một trong những nơi trọng điểm của du lịch Hà Giang. Bởi nơi đây là nơi có cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp và rộng nhất tại Hà Giang. Nếu ai đã từng xem bộ phim Chuyện của Pao thì chắc chắn sẽ nhớ đến cái tên Làng văn hóa Lũng Cẩm đúng không? Nơi đây cũng có cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp tuyệt vời đó!
Tại Cao nguyên đá Đồng Văn, cánh đồng hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, qua địa phận xã Lũng Táo, Ma Lé được ưu ái hơn hẳn. Hoa tam giác mạch ở đây được trồng trên những ngọn đồi, các ruộng thoai thoải rất đặc biệt. Ngoài việc đến tham quan, check in đồng hoa tam giác mạch, đến với Đồng Văn, du khách đừng quên tham gia tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của người đồng bào nơi đây nhé!
Nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, thôn Suối Thầu được biết đến là thảo nguyên hoa đẹp bậc nhất tại Tây Bắc. Toàn thôn chỉ có 57 hộ đồng bào Mông sinh sống nhưng thôn lại có đến hơn 90 ha diện tích trồng hoa. Không chỉ làm say đắm du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của núi đồi, Suôi Thầu còn làm nao lòng bởi những loài hoa đặc biệt. Phải kể đến là sắc tím hồng của “loài hoa của đá” – tam giác mạch.
Tại Suôi Thầu, tam giác mạch được người dân trồng từ rất lâu đời. Trước đây, khi cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, tam giác mạch được trồng để làm bánh phục vụ đời sống. Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 10 hằng năm, loài hoa nhỏ bé này lại vươn mình khoe sắc rực rỡ cả vùng trời bản Mông Suôi Thầu.
Nằm bên sườn núi sừng sững bên dòng Nho Quế mộng mơ uốn lượn, dưới chân đèo Mã Phí Lèng, du khách có thể thấy cả biển trời hoa tam giác mạch. Thu vào tầm mắt là cả một thảm thực vật màu tím hồng buông lên không gian núi rừng Tây Bắc càng làm cảnh tượng trở nên thơ mộng xao xuyến.
Đứng đây mà ngắm cảnh thì mình sẽ cảm thấy thật là nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Đến đây rồi thì đừng quên dạo một vòng Nho Quế, chinh phục đèo Mã Pí Lèng và thưởng thức đặc sản Hà Giang nha.
Đặc biệt, mùa hoa tam giác mạch dưới chân đèo Mã Pí Lèng sẽ nở muộn hơn những địa điểm khác nên bạn chú ý sắp xếp thời gian hợp lý nếu muốn ghé thăm nơi này nha.
Ngoài Hà Giang ra còn rất nhiều địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nữa mà bạn có thể tham khảo như: Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Lạng Sơn,… cũng rất tuyệt vời đó.
Bây giờ thì nhanh nhanh lên ngay kế hoạch ghé thăm Hà Giang kẻo lỡ mất mùa hoa tam giác mạch đẹp như mơ mỗi năm chỉ có một lần này thôi.
Ảnh: Tổng hợp
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
Điểm cắm trại view sông Nho Quế đang "gây sốt" ở Hà Giang này tọa lạc trên đường đi bộ Vách Đá Trắng, phía trên cao của đèo Mã Pí Lèng trứ danh.
Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?
Cảnh báo hóm hỉnh rằng "Không nên đi Hà Giang nếu không muốn người về rồi mà hồn vẫn ở Hà Giang vì quá đẹp", một du khách đã chia sẻ lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì đầy cảm xúc.
Những cánh đồng tam giác mạch nở rộ hàng năm đã trở thành biểu tượng của Hà Giang. Nay lại xuất hiện những thiên đường hoa này ở những vùng núi cao khác của nước ta nghe có mê không chứ. Lưu ý nhỏ cho các bạn là thời điểm gieo trồng hoa tam giác mạch tại từng địa phương là khác nhau, dẫn đến thời điểm hoa nở rộ cũng khác nhau. Vậy nên mọi người nhớ tìm hiểu kỹ để sắp xếp lịch cho phù hợp nhé!
Du khách đến với Hà Giang ngỡ ngàng vì… hoa tam giác mạch nở “trái mùa” xao xuyến lòng người.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.